Kim Jong-un giới thiệu tòa chung cư 80 tầng, thường dân Triều Tiên sợ hãi

16/04/22, 09:51 Thế giới

Mới đây, một số tòa chung cư mới ở Bình Nhưỡng đã được hoàn thiện, phương tiện truyền thông Triều Tiên rầm rộ đưa tin chúc mừng, nhưng những thường dân lại bất an, lo sợ…

Hôm thứ tư (13/4), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xuất hiện tại buổi lễ hoàn thành khu chung cư cao cấp “Qonglou-dong”. Nữ phát thanh viên của Triều Tiên – Ri Chun-hee, được tặng một căn hộ, bà cùng Kim Jong-un “tay trong tay” thăm ngôi nhà mới của mình. Nhưng những người Bắc Triều Tiên bình thường thì không lạc quan như vậy.

Ri Chun-hee
Nữ phát thanh viên của Triều Tiên – Ri Chun-hee. (Ảnh qua Globo)

Phương tiện truyền thông nhà nước của Triều Tiên hôm thứ tư cho biết, mục tiêu xây dựng 50.000 chung cư mới của Bình Nhưỡng đang được tiến hành nhanh chóng, với 10.000 căn hộ đầu tiên đã hoàn thiện, đồng thời tán dương về tốc độ hoàn thành. Dự án bao gồm tòa nhà chọc trời 80 tầng trên phố Songhwa ở Đông Nam Bình Nhưỡng.

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: các công nhân “đã đảm bảo chất lượng xây dựng”, những căn hộ mới cũng như các tòa nhà khác sẽ được sử dụng cho dịch vụ giáo dục, y tế công cộng và phúc lợi, điều này sẽ giúp đưa thủ đô trở thành thành phố “Nhân dân trên hết”.

Đối với người dân ở nhiều quốc gia, ước mơ là được sống trên tầng cao nhất. Nhưng ở Triều Tiên thì hoàn toàn ngược lại.

Theo Reuters, Jung Si-woo, 31 tuổi, người đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2017, cho biết: rất ít người Triều Tiên muốn sống gần tầng thượng của một tòa nhà. Khi ở Bắc Triều Tiên, anh sống trên tầng 3 của một tòa nhà 13 tầng không có thang máy. Còn một người bạn của anh sống ở tòa nhà có 40 tầng, nhưng chưa bao giờ sử dụng thang máy vì thang máy không hoạt động.

Triều Tiên
Các tòa nhà chung cư ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. (Ảnh qua NTDTV)

Jung Si-woo nói: “Ở Triều Tiên, người nghèo sống trên tầng cao nhất chứ không phải người giàu, bởi vì thang máy thường xuyên không thể hoạt động, hơn nữa bởi vì áp lực nước thấp, nên nước không lên nổi.” 

Jung nói thêm rằng khi anh sống ở Bình Nhưỡng, hầu hết các thang máy chỉ hoạt động 2 lần 1 ngày, vào lúc cao điểm đi làm từ 6h đến 8h sáng, và cũng thời gian đó vào buổi tối. Áp lực nước thấp khiến những người sống trên tầng cao phải tự xách nước lên lầu hoặc tự mình lắp đặt máy bơm riêng.

Khi được hỏi về tòa nhà chọc trời 80 tầng mới được hoàn thành trong tuần này, Jung cho biết, anh nghĩ đó chỉ là một màn khoe khoang của Kim Jong-un, “để cho thấy kỹ năng xây dựng của họ đang được cải thiện nhanh như thế nào, thay vì nghĩ đến sở thích của người dân.”

Căn hộ mà bà Ri Chun-hee được tặng không thuộc loại này, nó thuộc những toà nhà thấp tầng, mỗi toà chỉ cao vài tầng. 

Lee Sang-yong, tổng biên tập của Daily NK, một trang web có trụ sở tại Seoul, nói rằng: các nguồn tin của ông cho biết chỉ có nơi ở của cán bộ mới được hoàn thiện và trang bị đầy đủ nội thất và đồ dùng. Còn nơi ở của cư dân bình thường, tất cả đều do họ tự trang bị. Cửa sổ chỉ có kính chắn, vòi nước mặc dù đã được lắp đặt nhưng không sử dụng được nên không có nước sinh hoạt.

Nhiều nhân sĩ cho biết, cư dân dự kiến ​​sẽ phải gấp rút hoàn thiện nội thất vì trong vòng 3 tháng phải dọn đến ở nếu không sẽ bị mất quyền cư trú. Trong khi đó, những người dự định ở cũng không khỏi cảm thấy bất an về việc nhà chức trách hoàn thành tòa nhà chì trong thời gian ngắn ngủi 1 năm. Một số cư dân thậm chí còn hối lộ các quan chức để được ở trong tòa nhà có 2 hoặc 3 tầng.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời