Vụ quân nhân Thiên tử vong: Khởi tố 3 đối tượng tội ‘Cố ý gây thương tích’

06/01/22, 11:50 Việt Nam

Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã tiến hành khởi tố vụ án quân nhân Thiên tử vong bất thường trong đơn vị có liên quan đến 3 đối tượng. Nói về thông cáo trước đó của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai khẳng định Thiên tự ngã dẫn đến tử vong, đại tá Lê Tuấn Hiền giải thích: “Cái đó là nhận định ban đầu”.

Theo báo Tiền Phong, liên quan đến vụ Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, ngụ xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) – thuộc Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, tử vong, mới đây cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội “Cố ý gây thương tích”.

Nguồn tin cho biết có 3 đối tượng liên quan đến vụ việc, hiện do quá trình điều tra còn kéo dài nên tên tuổi của các đối tượng vẫn chưa thể công bố.

Quân nhân Nguyễn Văn Thiên trước và sau khi tử vong. (Ảnh: Pham Minh Vũ/Facebook)

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đại tá Lê Tuấn Hiền cho biết, vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận nên chưa thể thông tin đến báo chí.

Trước đó vào khoảng đầu tháng 12/2021, mạng xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh và lời kêu gọi cộng đồng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân thực sự về cái chết của quân nhân Thiên.

Theo đó thì chỉ còn 2 tháng nữa là Thiên được ra quân về với gia đình nhưng vào 22h đêm 29/11, gia đình Thiên bỗng được đơn vị báo tin em nhập viện do đột quỵ, sau đó gia đình lên thì em đã mất. Nói là đột quỵ nhưng toàn thân Thiên bị bầm dập, đầu, thái dương, và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh đập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sau đó vào sáng 1/12 đã có thông tin chính thức, thông báo rằng quân nhân Thiên đã tự ngã dẫn đến tử vong. Các hình ảnh về vết bầm tím ở đầu, thái dương, vết mổ trên thi thể Thiên là do Thiên tự ngã gây ra chứ không phải do xô xát, đánh nhau, một phần khác là do khám nghiệm tử thi tạo nên…

Liên quan đến thông cáo trên của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, đại tá Hiền mới đây đã giải thích rằng: “Cái đó là nhận định ban đầu”, theo báo Dân Trí.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời