WHO ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa’ vì đặt tên cho biến thể mới

06/12/21, 15:23 Thế giới

Nhiều người cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cố gắng không làm ‘mích lòng’ chính quyền Trung Quốc khi đặt tên cho biến thể mới nhất là Omicron. Nhưng WHO không ngờ rằng mình ‘tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa’, đặc biệt nó mang theo một thông điệp chết chóc cho ĐCSTQ…

WHO gặp nhiều chỉ trích khi đặt tên cho virus biến thể mới. (Ảnh: NTDTV)

Đặt tên cho biến thể mới là Omicron để tránh làm ‘mích lòng’ chính quyền Trung Quốc

Ngày 26/11/2021, WHO đã đặt tên cho biến thể mới nhất của virus Corona là ‘Omicron’. Tên này là lấy ký tự thứ 15 – ‘O’ trong bảng chữ cái Hy Lạp. Trước đó WHO đã từng liệt kê 5 ‘biến thể đáng quan ngại’ và 2 ‘biến thể đáng quan tâm’ khác, với cái tên cuối cùng được đặt là ‘Mu’ – ký tự thứ 12 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Điều này có nghĩa là WHO đã bỏ qua chữ cái thứ 13 – ‘Nu’ và 14 – ‘Xi’. 

Biên tập viên cao cấp tại tờ báo ‘Telegraph’ của Anh cho biết: một quan chức giấu tên của WHO nói rằng, việc bỏ qua chữ cái thứ 13 là vì ký tự này có cách phát âm là “Niu”, giống với từ “New” (mới) trong tiếng Anh, như thế dễ gây nhầm lẫn với các biến thể mới. Còn ký tự thứ 14 – ‘Xi’ bị bỏ qua là vì để “tránh kỳ thị một khu vực.”

Một ký giả của tờ ‘Washington Examiner’ của Mỹ đã tiết lộ chi tiết hơn về điều này, cụ thể người này cho biết: theo lời của một quan chức làm việc cho WHO thì ‘Xi’ là một họ (tên) phổ biến, vậy nên tránh làm ‘mích lòng’ hay gây xúc phạm đến bất kỳ cơ quan văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực hay các nhóm dân tộc nào

Bất kỳ ai tinh ý đều có thể nhận ra người đứng đầu Trung Quốc hiện tại là Tập Cận Bình, tên của ông có phiên âm là Xi Jinping. Như thế ký tự thứ 14 – ‘Xi’ này vừa khớp với họ của ông Tập. Có lẽ đây là điều mà WHO lo sợ và muốn tránh né.

Thượng nghị sĩ Mỹ – Ted Cruz đã chia sẻ lại tweet của biên tập viên tờ ‘Telegraph’  đồng thời viết rằng: “Nếu WHO sợ hãi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đến vậy, thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng họ [WHO]. Nếu lần tới chính quyền Trung Quốc lại cố gắng che đậy một đại dịch toàn cầu thảm khốc khác thì sẽ như thế nào đây?” 

Bảng chữ cái Hy Lạp. (Ảnh: Tri Thức VN)

Đây không phải lần đầu tiên WHO lo sợ ĐCSTQ

Quay lại thời gian khi đại dịch viêm phổi này mới bắt đầu xuất hiện, chúng ta sẽ có thể thấy những điều tương tự xoay quanh cái tên COVID-19 do WHO đặt. Có vẻ như từ trước đến nay, WHO đang cố gắn hết mức để có thể không động chạm đến ĐCSTQ.

Hơn một năm trước, về tên gọi của loại virus viêm phổi này đã gây ra những tranh cãi. Lúc đó, ĐCSTQ thích cái tên ‘Virus Corona mới’, nhưng nhiều người lại gọi nó là ‘Virus Vũ Hán’, tức là dựa theo nơi mà nó xuất hiện. Đây là cách thức đặt tên phổ biến cho các căn bệnh. 

Tuy nhiên, một số người lúc đó lại cho rằng “Virus ĐCSTQ” mới là tên gọi chính xác cho loại virus này. Theo họ cái tên này khiến ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho việc xem nhẹ mạng sống con người, che dấu dịch bệnh làm lây lan virus ra toàn cầu. 

WHO tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa

Tuy nhiên WHO không ngờ rằng việc đặt tên biến thể mới là Omicron lại mang đến rắc rối cho bản thân, không chỉ bị nhiều người lên tiếng về sự hèn nhát và không minh bạch mà gần đây tổ chức này còn bị một doanh nhân ở Nga nộp đơn kiện vì cái tên ‘Omicron’ này trùng với tên công ty của họ

Cụ thể, Ông Alexander Padar – Giám đốc điều hành (CEO) mạng lưới có tên là ‘Omicron’ gồm các phòng khám về nhãn khoa, đã nộp đơn kiện lên Tòa án Trọng tài Moskva hôm 30/11/2021.

Theo truyền thông Nga, vị CEO này nhấn mạnh rằng pháp luật cần cấm hành vi sử dụng từ ‘Omicron’ để đặt tên cho biến thể mới của virus Corona, cũng như các biến thể khác.

Ông cho biết: “Tên của chúng tôi là thương hiệu đã được đăng ký hợp pháp, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là dược phẩm và y tế. Việc đặt tên như vậy sẽ làm tổn hại đến uy tín của chúng tôi. Hãy nghĩ xem, nếu họ hàng hoặc bạn bè của ai đó tử vong do nhiễm biến thể Omicron, thì người đó sẽ không tới phòng khám có cái tên Omicron nữa.”

Ngoài ra, vị CEO này cũng cho hay mình đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc quảng cáo các phòng khám. Khi chủng biến thể mới bùng phát, kết quả tìm kiếm liên quan đến biến thể Omicron đã lấn át quảng cáo dịch vụ của ông. Ông chia sẻ rằng thiệt hại lớn về tiền bạc là điều không thể tránh khỏi.

Chưa hết, mới đây cư dân mạng Hồng Kông lại phát hiện ra một điều ‘trùng hợp đến rùng người’ của cái tên Omicron này. Cụ thể cách phát âm của virus biến thể Omicron bằng tiếng Quảng Đông giống với từ “wǒ miè gòng” có nghĩa là “Ta diệt Cộng”. Có người nói rằng nó giống nhau đến kinh ngạc, phải chăng chính là “trong cõi u minh tự có Thiên ý?”

Một số cư dân mạng cười nói rằng WHO tránh đặt “virus Xi” nhưng lại đặt tên là virus “Ta diệt cộng”. Cũng có người nói rằng WHO đã thu nhiều tiền từ chính quyền Trung Quốc như vậy, nhưng lần này nó đã làm hại ĐCSTQ một cách thảm hại.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la