TP.HCM: Chủng virus Delta gây lây nhiễm Covid-19 mạnh; tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày

15/06/21, 18:15 Việt Nam

Trong khoảng 25 ngày từ 15/5 đến 13/6, TP.HCM đã ghi nhận hơn 800 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại 21 quận huyện. Thành phố sẽ tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 15/6.

Nhân viên y tế lấy mẫu sàng lọc tại đường 210, Khu phố 5, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức. (Ảnh qua NLD)

Theo báo Thanh Niên, sáng 14/6, trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, tính từ ngày 15/8 đến hết ngày 13/6, TP.HCM đã ghi nhận 821 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại 21 quận huyện, TP. Thủ Đức. 

Điểm đặc biệt trong đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc khiến dịch nhanh chóng lan rộng tại thành phố, ông Bỉnh nhận định.

Nói về mức độ nguy hiểm của chủng virus Delta, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), BS Nguyễn Trí Dũng cho biết đây là lần đầu tiên chủng này xuất hiện tại TP.HCM. Ở Công ty Deloitte (Q.3) có 2 trường hợp, gồm một trường hợp từ Hải Phòng tới và một trường hợp là đồng nghiệp chung công ty. 

Đến chùm ca tại nhóm truyền giáo Phục Hưng (Q.Gò Vấp), ngành y tế đã phát hiện 7 trường hợp thì đều là chủng Delta. Sự lây lan của chủng virus này khác hoàn toàn so với các chủng trước đây xuất hiện tại Việt Nam.

Theo BS Dũng, các chủng trước đây xuất hiện tại TP.HCM có tốc độ lây lan khá chậm. Như trường hợp của giảng viên ở chung với nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines cũng chỉ lây duy nhất cho một người, có nhiều lần tiếp xúc gần.

Nhưng đợt này theo khảo sát của ngành y tế, chỉ cần có tiếp xúc với người nhiễm sau 3 ngày là sẽ có triệu chứng. Ở Bắc Giang, Bắc Ninh, cứ 3 ngày là đã ra một chu kỳ lây nhiễm mới.

Ngoài ra, BS Dũng cũng cho rằng do chủng virus Delta có thể tích nhẹ nên lơ lửng trong không gian nhiều, dễ lây lan hơn.

BS Dũng đánh giá chủng virus Delta gần giống với H1N1 vào năm 2009. “Chủng virus Delta có thể gây bệnh nặng hơn các chủng khác hay không, đến giờ phút này chưa đánh giá được đầy đủ chính xác, phải chờ thêm thời gian xem tác động đến quần thể người Việt Nam ra sao, và còn phụ thuộc vào bệnh nền của người nhiễm bệnh”, Giám đốc HCDC nhận xét.

TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày, người dân lưu ý những gì?

Trước tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội 14 ngày theo Chỉ thị 15 kể từ 0 giờ ngày 15/6.

Toàn TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 thêm 14 ngày.

Theo đó, chỉ thị vẫn tiếp tục cấm các hoạt động hội họp, các sự trên 20 người trong một phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện trường học, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. 

Bên cạnh đó là dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại địa điểm công cộng; dừng các loại hình spa, làm đẹp, massage, xông hơi, phòng khám bệnh viện thẩm mỹ, các tụ điểm, khu vui chơi, sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, trung tâm – nhà hàng tiệc cưới,….

Tạm dừng thêm các loại hình hoạt động trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, trò chơi điện tử có thưởng, casino, nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội, tạm dừng việc cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn TP.HCM.

Các dịch vụ thiết yếu vẫn được mở, người đứng đầu các cơ sở sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch.

Các cửa hàng tiện ích được hoạt động nhưng không phục vụ quá 10 người cùng một thời điểm, đảm bảo tuân thủ biện pháp phòng dịch.  

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về và đặt hàng trực tuyến. 

Nhà hàng trong khách sạn được phép hoạt động, không phục vụ đồ uống có cồn, bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng cách an toàn, không phục vụ quá 10 người cùng một thời điểm.

Các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y tế như tổ chức hiến máu nhân đạo được tiếp tục và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc