Hoa hậu Myanmar dự thi Miss Universe đính chính tin bị truy nã

20/05/21, 17:28 Thế giới

“Tin tức tôi bị truy nã là sai sự thật, tôi rất muốn quay về quê hương nhưng do tôi sợ bản thân có thể gặp nguy hiểm nên vẫn chưa dám về…”,  hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin chia sẻ.

Hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin dự thi Miss Universe bác tin bị truy nã, nói chưa dám trở về. (Ảnh: Twitter)

Mới đây, vào ngày 18/5, hoa hậu Myanmar Thuzar Wint Lwin đã đăng tải trên Facebook cá nhân, đính chính thông tin cô bị chính phủ truy nã ở quê nhà sau khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2020 tại Mỹ vừa qua là sai sự thật.

Tin tức tôi bị truy nã là sai sự thật, tôi rất muốn quay về quê hương nhưng do tôi sợ bản thân có thể gặp nguy hiểm nên vẫn chưa dám về. Tôi xin đính chính lại vì hiện nay đang lan truyền nhiều tin giả quanh vấn đề này. Mọi người hãy bảo trọng”, nàng hậu Thuzar ghi trên Facebook cá nhân có tick xanh (Facebook chính chủ).

Trước đó, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế lần thứ 69 diễn ra tại bang Florida (Mỹ) vào ngày 17/5 vừa qua, Thuzar Wint Lwin đại diện cho Myanmar dành được giải nhất phần trang phục truyền thống, điểm nhấn là tại phần thi này cô còn cầm theo tấm bảng “Pray for Myanmar” (tạm dịch: Cầu nguyện cho Myanmar).

Dòng trạng thái trên Facebook cá nhân của Thuzar. (Ảnh chụp màn hình)

Hoa hậu 22 tuổi cũng từng viết trên Facebook rằng cô muốn tham gia cuộc thi sắc đẹp thế giới này để “cho cả thế giới biết về đất nước chúng tôi, cũng như tự do, quyền con người và quyền được sống của chúng tôi đang bị đe dọa như thế nào”.

Quân đội Myanmar được cho là đã nhiều lần trấn áp người nổi tiếng, điều này làm dấy lên thông tin hoa hậu Thuzar bị chính phủ truy nã sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Mỹ. 

Ngoài Thuzar Wint Lwin, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 69 cũng có các thí sinh khác đứng lên thể hiện quan điểm chính trị.

Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar giơ tấm bảng “Cầu nguyện cho Myanmar” trong phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020. (Ảnh: Twitter)

Hoa hậu Hoàn vũ Singapore 2020 Bernadette Belle Ong khoác chiếc áo choàng có màu quốc kỳ cùng thông điệp: “Stop Asian Hate” (tạm dịch: Ngưng thù ghét người châu Á), liên quan đến những vụ tấn công phân biệt chủng tộc với người Mỹ gốc Á liên tiếp xảy ra thời gian gần đây.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Đâu là khí chất của một người cao quý

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Đâu là khí chất của một người cao quý

    Đâu là khí chất của một người cao quý

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la