Đô đốc Hoa Kỳ: Đội quân dư luận viên triệu người của TQ đang gieo rắc nghi ngờ và chia rẽ

11/03/21, 09:20 Thế giới

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ đã cảnh báo các Thượng nghị sĩ rằng Trung Quốc đang sử dụng một “bộ máy thông tin sai lệch” 1 triệu người để phá hoại các hệ thống dân chủ của Mỹ và các hệ thống dân chủ khác, khi Bắc Kinh nỗ lực chia rẽ Washington, DC và các đồng minh châu Á và thiết lập quyền bá chủ ở Thái Bình Dương. 

(Ảnh minh họa: VietstarUSA)

Đô đốc Phil Davidson nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện hôm thứ Ba rằng cả Trung Quốc và Nga đều đang sử dụng các chiến dịch thông tin sai lệch để làm xói mòn quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ và gây nghi ngờ về độ tin cậy của Hoa Kỳ.

“Họ sử dụng các phương tiện truyền thông thông thường và mạng xã hội và có gần một triệu người trong bộ máy tuyên truyền của họ”, Davidson nói về Trung Quốc.

Ông nói thêm, mục tiêu của Bắc Kinh là “làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ, nắm bắt câu chuyện về lợi ích của họ và … làm hỏng môi trường theo cách gây ra sự nghi ngờ giữa các đồng minh và đối tác của chúng ta về độ tin cậy của Hoa Kỳ.”

Từ lâu, Trung Quốc đã tham gia vào các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm gieo rắc nghi ngờ vào các hệ thống dân chủ và liên minh giữa Mỹ và các nước láng giềng.

Nhưng những lo ngại về các hoạt động như vậy đã trở nên sâu sắc hơn trong những năm gần đây khi Bắc Kinh tăng cường phát hành các phương tiện truyền thông xung quanh các vụ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng và các nơi khác; tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ; căng thẳng lãnh thổ dọc theo biên giới với Ấn Độ, ở Biển Đông, và xung quanh Đài Loan; và đại dịch coronavirus.

Cụ thể, COVID-19 đã thúc đẩy một nỗ lực sai lệch thông tin rộng rãi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong sự lây lan của đại dịch ra ngoài biên giới Trung Quốc và làm hoen ố các nỗ lực của các đối thủ của họ, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, vốn nhằm xử lý sự lây lan của virus và khủng hoảng kinh tế sau đó.

Davidson nói, những nỗ lực thông tin sai lệch của Trung Quốc là một yếu tố trong kế hoạch thống trị châu Á của Bắc Kinh, nhằm thay thế bá quyền của Mỹ được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hoa Kỳ đang ngày càng hướng tới châu Á như một sân khấu tiếp theo của cuộc cạnh tranh các cường quốc, với việc các Tổng thống liên tục chú trọng và dồn lực nhiều hơn vào khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố sẽ đẩy lùi các hành vi lạm dụng của Trung Quốc. Những trao đổi ban đầu của chính quyền mới đã khiến Bắc Kinh xếp hạng tập trung vào các hành vi vi phạm nhân quyền và chủ nghĩa bành trướng lãnh thổ của ĐCSTQ.

Davidson nói với các Thượng nghị sĩ rằng Hoa Kỳ cũng nên tăng cường các nỗ lực nhắn tin “trên toàn cầu”, nhắc lại “sức mạnh to lớn” của Bộ Ngoại giao thời Chiến tranh Lạnh trong việc thúc đẩy tư tưởng dân chủ, tư bản của Hoa Kỳ và chống lại tuyên truyền cộng sản của Liên Xô.

Nga cũng vậy, từ lâu đã tham gia vào các nỗ lực thông tin sai lệch nhằm làm suy yếu các nền dân chủ và các đối thủ trên toàn thế giới. Davidson cho biết các chiến thuật của Moscow khác ở chỗ hành động “giống như một kẻ phá hoại”, còn Trung Quốc thì vừa vu khống đối thủ vừa ca tụng chính mình, thông qua việc [ca tụng] chế độ cộng sản độc đảng. Nga hành động là để “phủ nhận tầm nhìn” của các đối thủ.

Các quan chức quân sự đã lên tiếng báo động về cuộc xung đột trong tương lai với Nga và Trung Quốc, cảnh báo rằng thế giới đang trôi vào một cấu trúc quyền lực đa cực và Mỹ sẽ ngày càng phải cạnh tranh với Nga, Trung Quốc và những nước khác để giành ảnh hưởng.

Davidson nói với các Thượng nghị sĩ: “Thông tin sai lệch là một phần của cấu trúc địa chiến lược mới đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên khó khăn.”

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời