Hồng Kông: Tiếp tục bắt nhiều nhà hoạt động, nhân quyền bị bóp nghẹt

10/12/20, 15:25 Thế giới

Ngày 8/12, Cảnh sát Hồng Kông tiếp tục bắt giữ thêm tám nhà hoạt động, trong đó có cựu nghị sĩ ủng hộ dân chủ Eddie Chu Hoi Dick, Wu Chi Wai và Leung Kwok Hung, với các cáo buộc liên quan đến cuộc biểu tình vào tháng Bảy, theo Reuters. 

Hồng Kông: Tiếp tục bắt nhiều nhà hoạt động, nhân quyền bị bóp nghẹt
Nhà lập pháp Hồng Kông Eddie Chu (trái). (Ảnh: Winson Wong)

Cảnh sát không tiết lộ danh tính những người này, chỉ cho biết họ ở độ tuổi từ 24 đến 64. Trước đó một ngày, cũng đã có tám người bị bắt vì liên quan trong một cuộc biểu tình ngắn tại khuôn viên trường đại học vào tháng trước.

Ngày kỷ niệm Anh chuyển giao Hồng Kông cho Trung Quốc 1/7, hàng nghìn người đã biểu tình bất chấp lệnh cấm của cảnh sát đối với cuộc biểu tình hàng năm. Cảnh sát Hồng Kông đã bắn vòi rồng và hơi cay để giải tán người biểu tình.

Đến nay, đã có khoảng 370 người đã bị bắt giữ sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông.

Những vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi nhà hoạt động Hoàng Chi Phong bị tòa kết án 13,5 tháng tù vào đầu tháng 12, cũng với tội danh trên. Cùng với Phong, Chu Đình và Lâm Lãng Ngạn lần lượt bị tuyên án tù 10 tháng và 7 tháng và không được bảo lãnh tại ngoại.

Jimmy Lai, người sáng lập Apple Daily vừa bước sang tuổi 73 ở trong nhà tù (8/12) sau khi bị xét xử vào ngày 3/12, đã giành được giải đặc biệt vinh danh từ Giải thưởng Tự do Báo chí RSF 2020.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo trừng phạt 14 quan chức Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc vì có vai trò trong việc bãi nhiệm 4 nghị sĩ ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Cùng ngày, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật mở cửa đón người Hồng Kông đến Mỹ sinh sống tạm thời.

Thượng nghị sĩ Andy Barr cho biết, Hoa Kỳ không thể để Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bỏ tù các đối thủ chính trị và đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Hồng Kông mà không có phản ứng mạnh mẽ nào.

“Đó là lý do tại sao tôi đã bỏ phiếu cho Đạo luật Tự do và Lựa chọn của Người dân Hồng Kông năm 2020 tại Quốc hội ngày hôm nay. Đề xuất này lên án việc ĐCSTQ phá hoại tự do và dân chủ ở Hồng Kông. Nó cũng cho phép những người biểu tình trở thành nạn nhân của ĐCSTQ xin tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ”, ông nói.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?