Yêu cầu xem xét khẩn cấp vụ kiện tại Pennsylvania của chiến dịch Trump được chấp thuận

24/11/20, 13:48 Thế giới

Vào ngày 23/11, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được chiến thắng hợp pháp sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ Khu vực 3 chấp nhận xem xét khẩn cấp đơn kháng cáo của họ tại một tòa án Pennsylvania. 

Yêu cầu xem xét khẩn cấp vụ kiện tại Pennsylvania của chiến dịch Trump được chấp thuận
Yêu cầu xem xét khẩn cấp vụ kiện tại Pennsylvania của chiến dịch Trump được chấp thuận. (Ảnh: Today Show)

“Tòa án phúc thẩm vòng thứ 3 đã chấp nhận xem xét nhanh đối với kháng cáo của chiến dịch Trump từ Pennsylvania”, bà Jenna Ellis – luật sư của chiến dịch Trump đăng trên Twitter ngày 23/11.

Kèm theo bình luận, Luật sư Jenna Ellis cũng trích dẫn quyết định của tòa án rằng: “Đề nghị xem xét khẩn cấp [của Tổng thống Trump] được chấp thuận theo chỉ đạo của tòa án”; Tòa án cho biết họ sẽ thông báo “nếu cần thiết phải tranh luận miệng”.

Quyết định của Tòa án cũng cho biết hồ sơ tóm tắt vụ kiện cần được nộp trước 4 giờ chiều, ngày 23/11 (giờ địa phương).

Sau khi tòa án phúc thẩm chấp thuận, Luật sư Ellis cũng đã hoan nghênh sự can thiệp của tòa: “Chúng tôi rất biết ơn Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 3 vì đã chấp nhận xem xét nhanh chóng lại cuộc bầu cử . Không có căn cứ pháp lý nào để từ chối đơn khiếu nại đã được sửa đổi của chúng tôi, ngoài lý do chính trị thuần túy và sự chủ quan của thẩm phán.

Đây là một thẩm phán do Obama (ám chỉ Matthew Brann) bổ nhiệm với ​​những phán quyết sai sót. Chúng tôi hy vọng tòa phúc thẩm sẽ công nhận điều đó và xác định cụ thể ngày ra tòa cho chúng tôi. Người Mỹ xứng đáng để chúng tôi đưa ra các nhân chứng và bằng chứng chứng minh gian lận bầu cử – đây là mấu chốt của cuộc bầu cử chính trực và công bằng.

Matthew Brann – Thẩm phán được bổ nhiệm bởi cựu Tổng thống Barack Obama đã bác đơn kiện của chiến dịch Trump vào cuối tuần trong khi các vấn đề cáo buộc ứng viên Joe Biden đã giân lận kết quả bầu cử vẫn chưa được giải quyết. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?