Chuyện hy hữu: Người phụ nữ sinh con chỉ sau 1 giờ mang thai

24/07/20, 10:07 Chuyện lạ

Thông thường, người mẹ mang thai cần phải mất 9 tháng 10 ngày để sinh con. Tuy nhiên, gần đây một người phụ nữ tại Indonesia chỉ phát hiện mình có thai cách đó 1 tiếng trước khi hạ sinh đứa con thứ 3 của mình.

Heni Nuraeni, 28 tuổi, ở miền Tây Java, Tasikmalaya, Indonesia, cô sống cùng với chồng là anh Erik (38 tuổi) và hai con. Cho đến vài ngày trước, đột nhiên Heni cảm thấy không khỏe, cô cảm giác có gì đó đang chuyển động ở bụng dưới nhưng không rõ là nguyên nhân gì. 

Sau đó, cô đến nhà của cha mình để nghỉ ngơi, thì bắt đầu cảm thấy bụng ngày một đau đớn. Gia đình Heni cảm thấy có điều bất ổn, và khoảng 1 giờ sau họ đã liên lạc với một nữ hộ sinh và cô đã sinh hạ được một bé trai trong sự bất ngờ của cả gia đình.

Khi được phỏng vấn, Heni bối rối nói: “Tôi chỉ có thai 1 giờ và sinh con”.

“Tôi chỉ có thai 1 giờ và sinh con”. (Ảnh: Kompas)

Cô còn cho biết trong suốt 9 tháng qua, cơ thể cô hoàn toàn bình thường, thậm chí cô vẫn có kinh nguyệt đều đặn và đúng ngày, vì vậy cô đinh ninh rằng chắc chắn mình không thể mang thai như vậy được.

Hiện tại mặc dù cả mẹ và em bé đều khỏe mạnh, nhưng Heni vẫn còn bị sốc và cẳng thẳng sau khi sinh. Do đó, Heni cũng không thể tiết ra sữa cho con bú. 

Em gái của Heni, là cô Seni Mahmuda, 21 tuổi, cũng đang có em bé được 8 tháng tuổi. Hiện tại chính Seni sẽ là người giúp chị mình chăm cháu và cho cháu bú. 

“Chị tôi đang bị căng thẳng và sốc, nên mỗi khi giao tiếp với người khác, chị ấy lại khóc thảm thiết. Hiện tại, cơ thể chị ấy không thể tiết ra sữa cho con bú vì suy nghĩ quá nhiều”, cô Seni nói.

Em bé hiện tại đang được dì Seni cho bú. (Ảnh: Kompas)

Mỗi khi các phóng viên và rất nhiều người khác đến thăm và phỏng vấn, Heni sẽ bật khóc và gần như không muốn giao tiếp với quá nhiều người. 

Gia đình cô hiện tại đang rất nổi tiếng, nên họ đã hạn chế không cho quá nhiều người đến thăm, tránh ảnh hưởng đến tinh thần của Heni. Đồng thời mọi người trong gia đình cũng đang cố gắng động viên và giúp Heni quay trở về với trạng thái bình thường.

Về phần chồng của Heni, anh cho biết sẽ phải nhận thêm đơn đặt hàng làm bánh từ các khách hàng của mình để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con.

Đối với trường hợp trên, bác sĩ khoa phụ sản tại Bệnh viện Hasan Sadikin, ông Ruswana Anwar cho biết, tình huống này hẳn là “mang thai bí ẩn” (cryptic pregnancy), người phụ nữ mang thai có thể là chưa ý thức được bản thân đã có thai, chỉ cảm thấy cân nặng tăng lên. 

Ông còn nhấn mạnh, phụ nữ mang thai chỉ mới có 1 giờ thì không thể nào lại sinh con được, mà trường hợp “mang thai bí ẩn” này, chỉ có tỷ lệ xuất hiện là 1/25.000 theo như báo cáo hàng tháng. Nguyên nhân dẫn đến việc này có thể là do rối loạn nội tiết tố (rối loạn hormone) trong thai kỳ gây ra.

Chúc Di (T/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời