120.000 người Anh có thể tử vong trong đợt bùng phát dịch thứ 2

15/07/20, 08:56 Thế giới

Nước Anh có khả năng phải đối mặt với làn sóng Covid-19 nguy hiểm hơn vào mùa đông tới. Trong trường hợp xấu nhất, đợt dịch này có thể giết chết khoảng 120.000 người, theo các chuyên gia y tế.

Nước Anh có khả năng đối mặt làn sóng Covid-19 nguy hiểm hơn vào mùa đông. (Ảnh qua In.gr)

Giáo sư Stephen Holgate, đồng tác giả một báo cáo của Viện Khoa học Y khoa Anh (AMS) cho biết, dịch Covid-19 có thể sẽ lây lan nhiều hơn vào mùa đông, khi mọi người dành nhiều thời gian cho nhau hơn trong không gian kín. Làn sóng thứ 2 có thể nghiêm trọng hơn đợt bùng phát đầu mà chúng ta vừa trải qua, Reuters đưa tin.

“Đây không phải dự đoán, mà là một khả năng. Số ca tử vong có thể sẽ cao hơn trong đợt dịch thứ 2 vào mùa đông, nhưng nguy cơ xảy ra điều này có thể giảm nếu chúng ta hành động ngay lập tức”, ông Holgate nói thêm.

Theo đó, các nhà nghiên cứu của AMS ước tính khoảng 119.000 người Anh sẽ tử vong trong bệnh viện từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021, nhiều gấp đôi so với đợt đầu.

Hiện tổng số người nhiễm virus Vũ Hán ở Anh là hơn 291.000 ca, trong đó gần 45.000 người tử vong, cao nhất ở châu Âu. Tuy nhiên theo thống kê của Reuters dựa trên các nguồn dữ liệu từ chính quyền, số ca tử vong thực tế là hơn 55.000.

Phó chủ tịch AMS Anne Johnson cũng cảnh báo một đợt cúm mùa kết hợp với lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và bệnh khác sẽ gây thêm áp lực cho các dịch vụ y tế. Bà nhấn mạnh các cơ sở y tế cần chuẩn bị từ ngay bây giờ.

“Covid-19 không biến mất. Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để giữ sức khỏe trong mùa đông này”, bà Johnson nói. 

Mô hình ước tính của các nhà khoa học chỉ tính số ca tử vong ở bệnh viện, không tính ở các viện dưỡng lão hay cộng đồng, và trong trường hợp chính phủ Anh không thực hiện biện pháp nào để ngăn virus lây lan.

Tính đến nay, đại dịch Vũ Hán hiện đã xuất hiện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 13,4 triệu người lây nhiễm và giết chết hơn 580.000 người, theo số liệu từ trang thống kê Worldometer.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời