Nữ phóng viên TQ bị tổng thống Trump chất vấn vì tuyên truyền thay cho ĐCSTQ

10/04/20, 10:26 Thế giới, Tin trong ngày

Trong một cuộc họp báo của tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 6/4, một nữ phóng viên Trung Quốc đã bị Trump chất vấn tại chỗ khi nghi ngờ cô đang tuyên truyền thay cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông hỏi: “Cô làm việc cho ai? Trung Quốc?”

Nữ phóng viên TQ bị tổng thống Trump chất vấn vì tuyên truyền thay cho ĐCSTQ (ảnh 1)
Nữ phóng viên Trung Quốc bị tổng thống Trump chất vấn vì tuyên truyền thay cho ĐCSTQ. (Ảnh: Twitter)

Tờ “Daily Caller” của Mỹ đưa tin, tại cuộc họp báo vắn tắt tình hình dịch bệnh hàng ngày tại Nhà Trắng, Vương Hựu Hựu – phóng viên của Phoenix Hồng Kông tại Washington cũng có mặt để đặt câu hỏi về sự hợp tác Trung-Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh, nhưng một chuỗi các câu hỏi “tuyên truyền ngoài lề” đã khiến các phóng viên tại hội trường bất ngờ.

Cô nhấn mạnh rằng, chính phủ và các doanh nghiệp Trung Quốc đã gửi nhiều vật tư y tế cho Hoa Kỳ. Các công ty lớn như Huawei và Alibaba cũng đã quyên tặng thiết bị y tế cho Hoa Kỳ để ứng phó với dịch viêm phổi Vũ Hán, sau đó cô dò hỏi tổng thống Trump có cảm nhận như thế nào. Tổng thống Trump đáp lại: “Điều này nghe có vẻ như một tuyên bố chứ không phải là một câu hỏi”.

Không nhận được phản hồi tích cực từ tổng thống Trump, Vương Hựu Hựu lại lấy việc của Thôi Thiên Khải – Đại sứ của ĐCSTQ tại Mỹ, vào ngày 5/4 đã kêu gọi hợp tác Trung-Mỹ trong công tác phòng chống dịch ở trên Twitter để hỏi Trump, Trump lập tức hỏi lại “Cô đang hợp tác với Trung Quốc à? Cô làm việc thay cho ai? Chính phủ Trung Quốc?”

Vương Hựu Hựu đáp lại: “Phoenix Hồng Kông”. Trump hỏi lại: “Là truyền thông của ai vậy? Trung Quốc à?”. Tuy nhiên, Vương Hựu Hựu không trả lời trực tiếp, mà chỉ nói là “Trụ sở chính ở Hồng Kông”.

Ngay sau khi cuộc đối thoại được truyền ra, cư dân mạng lập tức bàn luận sôi nổi: “Tôi cảm thấy cô phóng viên trả lời từ ‘Hồng Kông’ thì đỏ mặt lúng túng”; “Phóng viên Phoenix mà lại nói dối Tổng thống Hoa Kỳ, đây chính là tội lừa dối”; “Cô ấy lại còn nói rằng truyền hình Phoenix không phải là công ty của Trung Quốc mà là của Hồng Kông, lẽ nào Hồng Kông không thuộc về Trung Quốc sao?”.

“Đây là chi nhánh Hồng Kông do đài truyền hình Trung ương vận hành dưới biển hiệu của một doanh nghiệp Trung Quốc”; “Không dám nói rằng nó đến từ Trung Quốc, mà là từ Hồng Kông”; “Hầu như mọi người dân Hồng Kông đều biết rằng Phoenix là thuộc ban Liên lạc Trung ương. Văn phòng Liên lạc Trung ương là gì mọi người đều biết cả”; “Ông Trump hỏi không có gì sai, ông Trump đã thức tỉnh rồi”.

Truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hồng Kông, được thành lập vào năm 1996. Người sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lưu Trường Nhạc. Ông từng ở Quân đoàn thứ 40 của Quân giải phóng ĐCSTQ, đảm nhiệm chức Cán bộ Ban Tuyên giáo Chính trị, hiện vẫn là Thường ủy của Hội nghị Hiệp thương Chính trị ĐCSTQ.

Trong một tài liệu công khai cho thấy, Lưu Trường Nhạc sinh vào tháng 11/1951 ở Thượng Hải. Cha của ông, Lưu Hướng Nhất đã sớm gia nhập ĐCSTQ, từng là Bí thư huyện ủy Lan Linh, Trưởng ban Bí thư của Ban tổ chức Trung ương, phó Chủ nhiệm Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương cùng các chức vụ khác.

Lưu Trường Nhạc làm việc tại Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương vào năm 1983. Ông từng là phóng viên, biên tập viên, bình luận viên tin tức, và sau đó được thăng chức thành một quan chức cấp quốc gia.

Vào năm 1988, ông được phái đến nước ngoài để làm việc, tự xưng là kiếm được món tiền đầu tiên từ việc buôn bán dầu thô. Lưu Trường Nhạc cũng thu được lợi nhuận từ việc kinh doanh bất động sản và dầu mỏ chỉ trong bốn năm ngắn ngủi sau khi chuyển đến nước ngoài, sau đó, vào năm 1996 thì thành lập truyền hình Phoenix.

Nữ phóng viên TQ bị tổng thống Trump chất vấn vì tuyên truyền thay cho ĐCSTQ (ảnh 2)
Trụ sở chính của Phoenix TV ở Hồng Kông. (Ảnh: Phtv.ifeng.com)

Truyền hình Phoenix là một trong số ít các phương tiện truyền thông nước ngoài có quyền đặt chân tại một số khu vực ở Trung Quốc Đại lục, doanh thu quảng cáo và kể các thành viên của Hội đồng quản trị đều đến từ Trung Quốc Đại lục.

Lập trường tin tức và báo cáo của họ là nhất trí với chính quyền ĐCSTQ. Phoenix hoạt động ở Hồng Kông lấy “phục vụ chương trình truyền hình phi bản địa” làm tôn chỉ hoạt động, và các chương trình của nó thường không liên quan tới Hồng Kông, trong khi các quan chức trong và ngoài nước đều tự gọi truyền hình Phoenix là “truyền thông Hồng Kông”.

Về nữ phóng viên Phoenix Vương Hựu Hựu, người đã đặt câu hỏi trong Nhà Trắng, khi tìm lại tư liệu thì phát hiện, trên Weibo, cô nói rằng đã tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins, thường xuyên cập nhật thông tin trên Weibo, đồng thời dùng tiếng Trung giản thể để viết chữ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?