Đài Loan tặng Mỹ 100.000 khẩu trang, Mỹ tặng lại 300.000 bộ đồ bảo hộ để chống dịch

25/03/20, 16:27 Thế giới, Tin trong ngày

Nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương, Đài Loan cam kết sẽ viện trợ cho Mỹ 100.000 chiếc khẩu trang mỗi tuần. Để đáp lại và củng cố thêm tình hữu nghị giữa 2 bên, Mỹ cũng sẽ chuẩn bị riêng 300.000 bộ đồ bảo hộ y tế cho Đài Loan, theo Taiwan News

Một cơ sở sản xuất khẩu trang tại Đài Bắc, Đài Loan. (Ảnh qua CNA)

Trước sự hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong công cuộc phát triển thuốc và vaccine chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), hai bên cam kết sẽ cùng viện trợ lẫn nhau. Đài Loan sẽ viện trợ 100.000 chiếc khẩu trang mỗi tuần cho Mỹ, trong khi đó Mỹ sẽ tích trữ 300.000 bộ quần áo bảo hộ cho Đài Loan để phòng trường hợp quốc gia này cần đến chúng. 

Trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Trung ương vào hôm 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, ông Ngô Chiêu Tiếp cho hay trước tình hình đại dịch Vũ Hán đang ngày một diễn biến phức tạp, Đài Loan và Mỹ sẽ tăng cường tham vấn hợp tác nhằm đẩy lùi dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, ông Ngô Chiêu Tiếp cũng cho biết khi tình hình sản xuất khẩu trang đã đi vào ổn định, Đài Loan sẽ cung cấp khẩu trang cho Mỹ như đã cam kết. Sau cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và đại sứ quán Mỹ đã đưa ra một bản tuyên bố chung về quan hệ đối tác, sẽ được ông Ngô Chiêu Tiếp và ông Brent Christensen, Giám đốc Viện Hoa Kỳ đã cùng ký kết vào tuyên bố hợp tác.

Tuyên bố khẳng định Đài Loan và Mỹ sẽ tăng cường quan hệ hợp tác và tham vấn trong các nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa, thuốc điều trị và tăng nhanh quá trình thử nghiệm nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19 bắt nguồn tại thành phố Vũ Hán. 

Theo đó, thỏa thuận hợp tác Mỹ-Đài bao gồm các trao đổi về kỹ thuật và công nghệ theo dõi liên lạc, tham gia các hội nghị chung giữa các chuyên gia và nhà khoa học, trao đổi vật tư và các trang thiết bị y tế. 

Hôm 25/3, Bộ trưởng Y tế Đài Loan và cũng là người đứng đầu Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương (CECC) Trần Thời Trung (Chen Shih-chung) đã công bố thêm 19 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán, nâng tổng số người nhiễm bệnh trên đảo lên 235 người.

Bộ trưởng Trần Thời Trung cho biết 19 người nhiễm mới này đều từng ra nước ngoài và về Đài Loan từ ngày 12 đến 22/3. Họ bắt đầu phát bệnh từ ngày 15 đến 23/3. Lãnh đạo của CECC cho hay những người nhiễm mới nhất này đã đến các quốc gia như: Anh, Mỹ, Ai Cập, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Thái Lan.

Tính đến thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán,  Trung Quốc hồi tháng 12/2019 và đã xuất hiện tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 418.000 ca nhiễm dịch, trong đó có hơn 18.600 ca tử vong và hơn 108.000 ca bình phục. 

Huy Hoàng (Theo Taiwan News)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời