Chuyên gia cảnh báo: Virus corona có thể lây nhiễm từ người sang động vật

07/03/20, 11:51 Khoa học, Tri thức

Hồng Kông đã cách ly chú chó bị lây virus corona chủng mới đầu tiên, đồng thời cảnh báo người dân tránh hôn vật nuôi, nhưng cũng không nên hoảng sợ và bỏ rơi chúng. Các chuyên gia cảnh báo vật nuôi có thể là đối tượng lây truyền virus tiềm tàng, theo The Guardian.

Hong Kong cảnh báo người dân không hôn vật nuôi. (Ảnh qua EPA)

Hôm 4/3, một chú chó phốc sóc (pomeranian) ở Hồng Kông đã được kiểm tra “dương tính nhẹ” với virus corona chủng mới . Kết quả kiểm tra cho thấy có dấu vết virus trên mũi và miệng chú chó chứ chưa phải thực sự bị nhiễm. Chú chó sau đó bị cách ly và kiểm tra thêm tại Cơ quan Nông nghiệp, ngư nghiệp và bảo tồn Hồng Kông.

Một trong những thông tin mà chúng ta có thể chắc chắn hiện nay là chó có mức độ lây nhiễm thấp nhưng chúng  không có biểu hiện triệu chứng bị lây nhiễm. Chúng tôi đã được thông báo rằng chú chó [bị dương tính nhẹ với virus] hiện đang rất khỏe mạnh và đang sống tốt tại trung tâm kiểm dịch,” cơ quan y tế Hồng Kông thông báo.

Nhà chức trách Hong Kong sau đó đã đưa ra khuyến cáo người dân không nên hôn thú cưng, đồng thời rửa tay trước và sau khi ở xung quanh hoặc tiếp xúc với vật nuôi, thức ăn hoặc vật dụng của chúng. Bên cạnh đó là duy trì môi trường gia đình sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh.

“Những người ốm nên hạn chế tiếp xúc với động vật. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng sức khỏe của vật nuôi, nên tìm bác sĩ thú y càng sớm càng tốt“, thông báo nêu rõ.

Hiệp hội bảo vệ động vật ở Hong Kong cho biết việc chú chó được kiểm tra có virus corona không đồng nghĩa với việc nó có khả năng là nguồn lây lan bệnh dịch Covid-19. Các cơ quan chức trách Hồng Kông cũng đưa ra lời khuyên: “Người có vật nuôi không nên quá lo ngại hay bỏ rơi chúng trong bất kỳ tình huống nào”.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, không có bằng chứng nào cho thấy chó hay mèo có thể bị nhiễm virus corona. Tuy nhiên các chuyên gia về bệnh dịch khác cho rằng điều đó cũng có thể, nhưng động vật nói chung không có khuynh hướng biểu hiện triệu chứng rõ rệt, và vật nuôi cũng không có khả năng lây lan rộng thêm.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời