Hà Nội đang cách ly 2.245 người, VN dự tính công bố hết dịch sau 1 tuần nếu không có ca mới

06/03/20, 09:51 Tin trong ngày, Việt Nam
Hà Nội đang cách ly 2.245 người, VN dự tính công bố hết dịch sau 1 tuần nếu không có ca mới
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc diễn tập sáng 4.3 Ảnh Lê Hiệp

Hà Nội vừa phát hiện thêm ca nghi nhiễm virus Corona (Covid-19) mới, hiện thành phố đang cách ly, giám sát y tế 2.245 người. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, ‘nếu một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ tuyên bố hết dịch (Covid-19)’.

Hà Nội đang cách ly 2.245 người, VN dự tính công bố hết dịch sau 1 tuần nếu không có ca mới 2
Hàng trăm người chờ được cách ly ở sân bay Nội Bài. (Ảnh qua tinmoi.vn)

Vào chiều ngày (4/3) vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch virus Corona (Covid-19).

Tại cuộc họp, chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Trần Thế Cương đã báo cáo các trường hợp nghi nhiễm virus Corona trên địa bàn quận. Trong đó, đáng chú ý là trường hợp một cô giáo 39 tuổi đi theo đoàn dự Hội thảo (30 người) do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Italia từ ngày 22 – 26/2. Hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Đống Đa.

Ngoài ra, theo báo cáo mới nhất cập nhật ngày 4/3 của Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran,..).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện tại, thành phố có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh để cách ly, điều trị cho người nhiễm Covid-19. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng 2 bệnh viện dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh.

Việt Nam sẽ tuyên bố hết dịch ‘nếu một tuần nữa không có ca nhiễm mới’ 

Cũng trong ngày 4/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức cuộc diễn tập ‘toàn quân phòng chống dịch virus Corona (Covid-19)’ trực tuyến tại 250 điểm cầu. 

Phát biểu trước cuộc diễn tập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, tới nay, sang ngày thứ 21 không có người nhiễm mới, 16 ca nhiễm bệnh đều chữa khỏi, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện và quân đội, đạt yêu cầu về tâm lý xã hội và quan hệ quốc tế cũng được xử lý ổn thỏa.

“Nếu 1 tuần nữa không có ca nhiễm mới ở Vĩnh Phúc thì theo quy định của pháp luật chúng ta sẽ tuyên bố hết dịch virus Corona (Covid-19), thời điểm này công bố hết dịch Covid-19 là quá sớm nhưng kể cả đến công bố hết dịch chúng ta cũng chỉ mới có thắng lợi ban đầu”, ông Đam khẳng định.

Hà Nội đang cách ly 2.245 người, VN dự tính công bố hết dịch sau 1 tuần nếu không có ca mới
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc diễn tập sáng 4/3. (Ảnh: Lê Hiệp)

Tuy nhiên, theo ông Đam: “Nếu sớm tuyên bố hết dịch Covid-19 thì Việt Nam có thể tận dụng được thời cơ, lợi thế đầu tư kinh tế, điểm đến an toàn trong du lịch, để bù lại những tổn thất mà chúng ta phải gánh vừa qua đưa ra để chống dịch Covid-19”.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, ông Đam cho hay, hiện nay, từ 1 tâm dịch là Vũ Hán (Trung Quốc), đã xuất hiện thêm “vài tâm dịch”.

 “Việt Nam phải sẵn sàng cho tình huống nhiều tâm dịch. Trước là Trung Quốc, giờ có thêm Hàn Quốc, Iran, Ý… Sắp tới, có thể nhiều hơn”, ông Đam cho biết.

Theo ông Đam, hiện một số nước lây lan trong cộng đồng, có người hoàn toàn không tiếp xúc với ổ dịch Covid-19 mà vẫn bị lây nhiễm. Do đó, Việt Nam cũng phải chuyển sang ‘giảm lây lan cho cộng đồng’.

Phó Thủ tướng lưu ý, “Nếu dịch Covid-19 không được kiểm soát tốt thì vật tư, thiết bị điều trị cũng có thể thiếu, như khẩu trang chưa bao giờ khủng hoảng như hiện nay”.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời