Hà Nội: Phải ‘đến từng nhà, rà từng hộ’ để nắm hết số người trở về từ vùng dịch Covid-19

24/02/20, 11:00 Tin trong ngày, Việt Nam

Các cơ quan chức năng phải làm việc với phương châm ‘đến từng nhà, rà từng hộ’ để nắm chắc tổng số người nước ngoài, người từ vùng dịch Corona (Covid-19) trở về Việt Nam là yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội trong cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch mới đây.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan chức năng phải 'đến từng nhà, rà từng hộ', không chủ quan với dịch Covid-19. (Ảnh qua cafef)
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cơ quan chức năng phải ‘đến từng nhà, rà từng hộ’, không chủ quan với dịch Covid-19. (Ảnh qua cafef)

Chiều 23/2, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (Covid-19) gây ra, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

‘Đến từng nhà, rà từng hộ’

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Trung đề nghị các phường, quận, công an địa phương, ban quản lý các toà nhà chung cư phải kiểm soát chặt chẽ tất cả các khu vực có người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc với phương châm ‘đến từng nhà, rà từng hộ và dứt khoát phải có danh sách’.

Bên cạnh đó, khách sạn cũng phải ghi lại lịch trình đi lại cụ thể của các du khách.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng phải rà soát, tuyên truyền để công dân Việt Nam trở về từ những vùng dịch Covid-19 từ ngày 18/2 trở lại đây, tự giác thông tin đến cơ quan y tế giám sát về quá trình đi lại, dấu hiệu bệnh để chính quyền nắm bắt tình hình và kịp thời có các biện pháp xử lý.

Mời thêm phiên dịch viên phục vụ việc chống dịch

TP cũng cần mời thêm các phiên dịch tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh để phối hợp với chính quyền ở những nơi có đông người nước ngoài đến sinh sống và làm việc để tuyên truyền sao cho họ đồng thuận, thực hiện theo các giải pháp mà chính quyền đề ra. 

Phun khử trùng phòng chống dịch Corona tại 1 trường học. (Ảnh qua phunuonline)
Phun khử trùng phòng chống dịch Corona tại 1 trường học. (Ảnh qua phunuonline)

Đồng thời, các cơ quan báo chí cần nâng cao mức cảnh báo, kiểm soát về tình hình dịch bệnh…

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, Hà Nội hiện có rất nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vì dân cư đông đúc và có lượng lớn người di chuyển về từ vùng dịch. 

Ngoài Trung Quốc, cần cách ly với các quốc gia khác như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Nếu tính ước lượng, hiện Hà Nội có khoảng 20.000 – 25.000 người Hàn Quốc. Hiện nay, cũng có thông tin rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam hiện đang ở hai vùng có dịch của Hàn Quốc.

Dù chưa có chỉ đạo từ Chính phủ nhưng Hà Nội phải chủ động, có những biện pháp cách ly cụ thể như trên đối với các tâm điểm dịch bệnh khác ngoài Trung Quốc như Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Ý, Pháp…

Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi cách ly những bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19.
Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nơi cách ly những bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh qua laodong)

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thì đến 15h ngày 23/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện TP vẫn còn 384 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại cộng đồng, 64 trường hợp khác được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an TP…

Đối với khoảng 26.000 công dân Việt đang sinh sống tại 2 tỉnh bùng phát dịch ở Hàn Quốc thì Ban chỉ đạo cần nghiên cứu, tìm phương án bố trí bệnh viện, các cơ sở y tế để chuẩn bị cho việc cách ly nếu số công dân trên về nước.

Trong thời gian tới, bên cạnh Trung Quốc, Hà Nội sẽ đặc biệt lưu ý đối với những trường hợp nhập cảnh từ Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các trường hợp đi từ huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đến Hà Nội.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 15h ngày 23/2, thế giới đã ghi nhận 78.755 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó, có 2.469 trường hợp tử vong (Trung Quốc 2.441 trường hợp; 19 trường hợp tử vong bên ngoài Trung Quốc). Hiện, dịch bệnh này đã xâm nhập sang 31 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời