Khi bình nước suối, vỏ bưởi trở thành… khẩu trang phòng dịch

30/01/20, 16:29 Trung Quốc
Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, người dân phải tự chế khẩu trang và các loại mặt nạ phòng hộ để bảo vệ mình.
Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, người dân phải tự chế khẩu trang và các loại mặt nạ phòng hộ để bảo vệ mình. (Ảnh: Epoch Times)

Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi tại Vũ Hán ngày càng lan rộng, người dân nơi đây tranh nhau mua khẩu trang để phòng hộ khẩn cấp, điều này đã khiến cho khẩu trang không chỉ khan hiếm mà giá cả lại càng tăng cao. Gần đây, cư dân mạng cũng bắt đầu lan truyền hình ảnh các kiểu khẩu trang, mặt nạ phòng hộ tự chế.

Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, người dân phải tự chế khẩu trang và các loại mặt nạ phòng hộ để bảo vệ mình.
Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng, người dân phải tự chế khẩu trang và các loại mặt nạ phòng hộ để bảo vệ mình. (Ảnh: Epoch Times)

Dịch bệnh viêm phổi lần này tại Vũ Hán lan rộng như “núi lửa phun trào”, theo thông báo chính thức của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, có 31 tỉnh thành đã “chuẩn đoán xác định” (có rất nhiều trường hợp không được chuẩn đoán do bộ máy chính quyền không muốn chi trả bảo hiểm) xuất hiện viêm phổi do virus corona.

Ngày 28/1, ở Tây Tạng cũng phát hiện những trường hợp mắc bệnh tương tự như tại Vũ Hán, hầu như toàn bộ các tỉnh thành tại Trung Quốc đại lục đã “thất thủ”.

Dân chúng Trung Quốc tại nước này đều lo lắng trước sự phát tán của dịch bệnh đang diễn ra trên quy mô lớn, nên việc tranh nhau mua khẩu trang và các vật dụng phòng bệnh, đã khiến cho việc bán khẩu trang trên toàn quốc đều tăng giá và thiếu hàng trầm trọng.

Gần đây, trên mạng xã hội tại Trung Quốc bắt đầu lan truyền hình ảnh các kiểu “khẩu trang tự chế” và “mặt nạ phòng hộ” khiến cư dân mạng xôn xao.

Một số người lớn tuổi xâu dây vào vỏ bưởi để biến thành “khẩu trang” và dùng để tự phòng hộ. Cũng có không ít người dân dùng thùng nước suối “chùm” lên đầu, giúp tất cả “tai, mũi, họng” được đặt vào “vị trí an toàn”.

Ở Trung Quốc, kể cả người lớn trẻ nhỏ, khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành “mặt nạ phòng hộ” bao trùm phần đầu, đề phòng bị truyền nhiễm virus từ người khác.

Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành "mặt nạ phòng hộ".
Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành “mặt nạ phòng hộ”. (Ảnh: Epoch Times)
Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành "mặt nạ phòng hộ".
Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành “mặt nạ phòng hộ”. (Ảnh: Epoch Times)
Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành "mặt nạ phòng hộ".
Nhiều người Trung Quốc khi ra đường đều dùng các loại bình nước uống cỡ lớn chế thành “mặt nạ phòng hộ”. (Ảnh: Epoch Times)

Có cư dân mạng chụp được tại sân bay hình ảnh một gia đình bốn người chuẩn bị đáp xuống phi trường, hai người lớn và hai trẻ nhỏ không những đeo khẩu trang, còn đeo thêm một túi nilon cỡ lớn để “trùm” lấy người, khiến những người xung quanh càng thêm lo sợ.

Gia đình bốn người chuẩn bị đáp xuống phi trường, hai người lớn và hai trẻ nhỏ không những đeo khẩu trang, còn đeo thêm một túi nilon cỡ lớn để "trùm" lấy người
Gia đình bốn người chuẩn bị đáp xuống phi trường, hai người lớn và hai trẻ nhỏ không những đeo khẩu trang, còn đeo thêm một túi nilon cỡ lớn để “trùm” lấy người. (Ảnh: Epoch Times)

Ngoài ra, còn có du khách Trung Quốc khá “cẩn trọng” khi ngồi trên máy bay còn đội nón bảo hiểm che kín toàn bộ phần đầu, thậm chí ở khu chợ bán thức ăn tại Trung Quốc xuất hiện người dân đem cả “tã lót”để dùng làm mặt nạ!

Một du khách Trung Quốc khá "cẩn trọng" khi ngồi trên máy bay còn đội nón bảo hiểm che kín toàn bộ phần đầu.
Một du khách Trung Quốc khá “cẩn trọng” khi ngồi trên máy bay còn đội nón bảo hiểm che kín toàn bộ phần đầu. (Ảnh: Epoch Times)
Tại khu chợ bán thức ăn tại Trung Quốc xuất hiện người dân đem cả "tã lót"để dùng làm mặt nạ.
Tại khu chợ bán thức ăn tại Trung Quốc xuất hiện người dân đem cả “tã lót”để dùng làm mặt nạ. (Ảnh: Epoch Times)

Tuy nhiên, đối với những “vật dụng phòng hộ” tự chế này, Trung tâm Dự phòng và Khống chế Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) không khuyến khích việc đội “thùng nước lớn” trên đầu để phòng bị trước chủng virus mới. Phương thức phòng bệnh hữu hiệu là:

(1) Thường xuyên dùng xà phòng và nước rửa tay trong ít nhất 20 giây;

(2) Tránh dùng bàn tay “chưa rửa sạch” tiếp xúc các bộ phận mắt, mũi, miệng;

(3) Tránh tiếp xúc gần gũi người bệnh.

Liên Hoa (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?