Truyền thông Hồng Kông: Nội bộ cảnh sát cũng bất mãn với bà Carrie Lam

18/06/19, 15:54 Thế giới
Bà Carrie Lam đang đối mặt làn sóng phản đối mạnh mẽ. (Ảnh: SCMP)

Dự luật dẫn độ đào phạm sang Trung Quốc đang khiến người dân Hồng Kông đứng lên phản đối mạnh mẽ. Không chỉ trong dân chúng, ngay cả nội bộ cảnh sát cũng bất mãn với Trưởng Đặc khu Hồng Kông – bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga).

Bà Carrie Lam đang đối mặt làn sóng phản đối mạnh mẽ. (Ảnh: SCMP)

Tiếp sau khi 1,03 triệu người xuống đường diễu hành kháng nghị vào cuối tuần trước, Chủ Nhật ngày 16/6, người dân Hồng Kông lại tiếp tục xuống đường diễu hành với gần 2 triệu người tham gia, dòng người diễu hành lớn tiếng hô vang yêu cầu rút lại “Luật dẫn độ”, và bà Carrie Lam phải từ chức.

Tối hôm đó, bà Carrie Lam trong buổi phát biểu đã công khai nói lời xin lỗi, nhưng bị người dân cho là “kế hoãn binh” không chút thành ý. Giới truyền thông Hồng Kông cho hay, không chỉ người dân mà ngay đến cả nội bộ cảnh sát Hồng Kông cũng rất bất mãn đối với bà Lam.

Theo trang “Apple Daily” của Hồng Kông ngày 17/6 cho hay, ông Lư Vỹ Thông – Sở trưởng Cục Bảo an Hồng Kông, ngày 12/6 sau khi xảy ra đụng độ giữa người dân và cảnh sát, trong lúc trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Lư định tính cuộc đụng độ này là “hỗn loạn”, nhưng đến gần 6 giờ chiều cùng ngày phía cảnh sát đưa ra bản thảo tin thời sự đã viết xung đột này thành “bạo động”.

Bà Lam trong buổi tối hôm đó sau khi nói chuyện trên truyền hình cũng dùng từ “bạo động” để hình dung lần đụng độ này, tạo nên chuỗi phản ứng mạnh mẽ từ người dân, yêu cầu rút lại cách nói “bạo động”. Bà Carrie Lam ngay lập tức đã vạch rõ ranh giới với ông Trương Kiến Tông – Tổng thư ký hành chính hiện tại, và chỉ ra lãnh đạo của chính phủ không quy chụp sự kiện này là “bạo động”.

Video: Cảnh quay cuộc đối đầu căng thẳng giữa cảnh sát và người biểu tình ở Hồng Kông

videoPlayerId=f9c589df1

Ad will display in 09 seconds

Bài viết chỉ ra, xung đột giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông ngày 12/6 bị quy chụp là “bạo động”, đó là quyết định của bà Carrie Lam, nhưng bà ta lại đẩy trách nhiệm lên đầu cảnh sát, khiến đội cảnh sát vốn đã bị người dân chỉ trích mạnh mẽ, nay càng phải chịu thêm áp lực to lớn hơn.

Nội bộ cảnh sát cũng rất bất bình với bà Lam. Có nhân viên cảnh sát thâm niên tức giận chỉ trích bà Lam không chịu trách nhiệm, cho rằng sĩ khí trong hàng ngũ cảnh sát đang là thấp nhất từ trước đến nay. Nếu có nhân viên cảnh sát nào vì sự kiện vừa rồi mà bị truy cứu trách nhiệm, thì rất có thể lượng lớn cảnh sát cũng sẽ xuống đường kháng nghị.

Trước đó, đảng Dân chủ Hồng Kông lên án bà Carrie Lam đã hoàn toàn mất đi tín nhiệm của người dân, không có năng lực quản lý Hồng Kông, càng cố chấp cứng đầu trong cuộc họp báo, quyết không nhận lỗi, bởi vậy yêu cầu bà Carrie Lam thực hiện lời hứa lúc vận động bầu cử của mình.

Trung Quốc khẳng định sự ủng hộ đối với trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: Businessinsider)

Điều đó nghĩa là khi mà đại đa số người dân Hồng Kông cho rằng bà còn không thích hợp nhậm chức Trưởng đặc khu nữa, thì cần phải chủ động từ chức xuống đài, phải chịu mọi trách nhiệm sự xung đột ngày 12/6, cho đến việc đã cho phép phía cảnh sát nổ súng vào những người biểu tình ôn hòa.

Cựu Tổng Thư ký Đặc khu hành chính Hồng Kông bà Trần Phương An Sinh đề nghị, chính phủ Hồng Kông mau chóng thành lập Hội Ủy viên độc lập điều tra sự kiện cảnh sát đã dùng vũ lực quá chức phận của mình để truy cứu trách nhiệm.

Tuy vậy, bất chấp áp lực và tín nhiệm không còn, bà Carrie Lam dường như sẽ vẫn tại vị, một quan chức Hồng Kông giấu tên nói với Reuters.

“Điều đó sẽ không xảy ra”, nguồn tin thân cận với các cuộc họp của lãnh đạo Hồng Kông nói. “Bà ta được bổ nhiệm bởi chính quyền trung ương, vì thế để bà ta được từ chức phải có sự thảo luận cân nhắc từ một cấp rất cao và ý kiến từ đại lục”.

Trung Quốc cũng khẳng định sự ủng hộ đối với trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam vào hôm 17/6: “Chính phủ Trung Quốc luôn luôn ủng hộ cho đặc khu trưởng Carrie Lam và chính quyền Hồng Kông theo luật pháp hiện hành”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo.

Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc can thiệp vào chính trị Hồng Kông và truyền thông nhà nước Trung Quốc tố cáo “các thế lực nước ngoài” đang âm mưu phá hoại Trung Quốc bằng cách tạo ra hỗn loạn về dự luật này.

Regina Ip, thành viên của Hội đồng Quản lý thành phố và cố vấn của bà Carrie Lam nói với Reuters rằng bà không nghĩ bà Lam sẽ từ chức, bất chấp áp lực liên tục từ người biểu tình.

Nhưng nghị sĩ Đảng Dân chủ đối lập James To khẳng định bà Carrie Lam phải ra đi. “Bà ta đã đánh mất cơ hội vàng để thể hiện sự hối hận và vãn hồi tổn thất, nay bà ta đã mất hết tín nhiệm để có thể lãnh đạo”, ông James nói.

Thiện Ân (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời