Ông Nguyễn Mạnh Hùng đắc cử Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông

24/10/18, 15:09 Việt Nam
Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng có 430/473 đại biểu tán thành.
Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng có 430/473 đại biểu tán thành. (Ảnh: internet)

Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn có 430/473 đại biểu tán thành, 42 vị không tán thành và một phiếu không hợp lệ…

Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng có 430/473 đại biểu tán thành.
Kết quả bỏ phiếu kín phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng có 430/473 đại biểu tán thành. (Ảnh: internet)

8h15 phút sáng 24/10, Quốc hội bắt đầu bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó, chiều 23/10, Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Quốc hội cũng giới thiệu ông Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kết quả kiểm phiếu có 430/473 đại biểu tán thành, 42 vị không tán thành, 1 phiếu không hợp lệ.

Sau đó Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021. Có 95,05% đại biểu tán thành. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi thông qua.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng năm nay 56 tuổi, quê ở Phú Thọ. Ông tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông ở Liên Xô, thạc sỹ viễn thông ở Australia, thạc sỹ quản trị kinh doanh ở đại học kinh tế quốc dân.

Ông Hùng đảm nhiệm chức vụ Tổng giám dốc Viettel từ 2014. Đến giữa tháng 6/2018 thì được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám độc Tập đoàn.

Cuối tháng 7/2018. Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Theo Vneconomy

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?