Mỹ triệt phá đường dây buôn hàng giả từ Trung Quốc

04/01/18, 14:49 Kinh tế

Thông tin từ trang Pix11 của Mỹ cho biết, một gia đình gồm cha và hai con trai đã bị bắt thứ 3 tuần trước (26/12/2017) vì tội buôn bán hàng giả có xuất xứ từ Trung Quốc.

Túi xách Prada giả được trưng bày tại một cuộc họp báo sau khi bị hải quan tại Hồng Kông thu giữ vào ngày 6/8/2015. (Ảnh: Getty)

Mahmood Nasir 55 tuổi, và hai con trai, Rubail Nasir 18 tuổi, và Ramish Nasir 22 tuổi, thường trú tại Floral Park, vùng ngoại ô phía đông thành phố New York. Họ đã mua hàng giả các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Prada, Burberry, Louis Vuitton, và Rolex, giá trị của lô hàng này sẽ là 25 triệu USD nếu chúng là thật. Họ phải đối mặt với cáo buộc buôn bán hàng giả và phải ra tòa ngày hôm nay (4/1/2018).

Thứ tư tuần trước (27/12/2017) tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng hạt Nassau, Patrick J. Ryder cho hay, đồng hồ Rolex giả được làm giống y như thật có thể được rao bán với giá trên 100.000 USD, thậm chí còn kèm thêm cả thẻ bảo hành có giá trị quốc tế.

Người bán hàng rong bán các mặt hàng đồng hồ và ví giả các thương hiệu nổi tiếng bên ngoài một cửa hiệu ở Thượng Hải, Trung Quốc vào 23/5/2007. (Ảnh: Getty)

Theo NBC, cảnh sát đã lập chuyên án điều tra về vụ này trong 6 tháng nay. Hàng giả được chuyển tới sân bay John F. Kennedy  trước khi phân phối tới các lái buôn.

Một chủ hàng đang đánh si một túi xách Prada giả, xung quanh là các mặt hàng giả khác tại Quảng Châu, Trung Quốc, ngày 18/11/2004. (Ảnh: Getty)

Theo một báo cáo của phòng thương mại Hoa Kỳ, Trung Quốc là nơi cung cấp tới hơn 70% lượng hàng giả trên toàn thế giới có giá trị ước tính 285 triệu USD. Nếu tính thêm lượng hàng giả được cung cấp từ Hồng Kông – một đặc khu thuộc Trung Quốc, thì lượng hàng giả có nguồn gốc Trung Quốc lên tới 86% lượng hàng giả trên toàn thế giới với tổng giá trị ước tính là 396,5 triệu USD. Lượng hàng giả này chiếm tới 12.5% tổng lượng hàng xuất khẩu và 1.5% GDP của Trung Quốc.

Sự vi phạm nghiêm trọng về sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã được tổng thống Donald Trump để mắt đến. Vào tháng 8/2017, tổng thống Trump đã ký một biên bản ghi nhớ cho phép đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer quyết định tiến hành cuộc điều tra chính thức đối với các hoạt động thương mại mờ ám của Trung Quốc.

Theo ủy ban về quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các chuyên gia nghiên cứu độc lập, hàng giả, phần mềm vi phạm bản quyền, và gian lận thương mại đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ tới hơn 225 tỷ USD thậm chí lên tới 600 tỷ USD mỗi năm.

Năm 2014, tờ Epoch Times thực hiện phỏng vấn các chuyên gia và được cho biết Trung Quốc không ngừng sử dụng các lao động vị thành niên cho các hoạt động sản xuất hàng giả. Greg Autry, một chuyên gia kinh tế cao cấp của Hiệp hội việc làm Hoa Kỳ và là đồng tác giả của cuốn sách “Trung Quốc mầm mống của chết chóc” nhận định rằng: Hệ thống cộng sản Trung Quốc ủng hộ việc làm hàng giả.

“Hệ thống cộng sản đòi hỏi bạn phải tuyệt đối trung thành và vâng lời cấp trên”, Autry cho biết, “Chỉ cần một quyết định chính trị lập tức giúp bạn thăng tiến. Đừng nghĩ rằng bạn có năng lực hay những ý tưởng tốt thì bạn có thể thăng tiến, thay vào đó bạn phải biết ăn cắp những ý tưởng tốt của người khác và bợ đỡ cấp trên, đấy mới là điều căn bản để giúp bạn thăng tiến”.

Kha Đạt, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc