Chiêu tuyển chó kỳ lạ của quân đội Mỹ

31/01/13, 07:55 Chuyện lạ

Các lãnh đạo Lầu Năm góc đang lên kế hoạch phát triển công nghệ quét não cún con để có thể phát hiện những chú khuyển tốt nhất cho việc huấn luyện phục vụ quân đội Mỹ.

Binh sĩ Mỹ Mike Forsythe cùng chú chó nghiệp vụ của mình có tên Cara đã phá kỷ lục thế giới về việc triển khai nhảy dù người – chó cao nhất. Ảnh: Reuters


Theo đề xuất nghiên cứu mới của Cục Các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, dự án có mật danh FIDOS sẽ sử dụng việc quét cộng hưởng từ để tìm ra những ứng viên “chó chiến” tiềm năng.

Lầu Năm góc tin có thể sử dụng công nghệ quét não để “tuyển lựa chó quân dịch có giá trị cao, dựa trên sự kích hoạt thần kinh của chúng trước những ám hiệu đào tạo cụ thể của người huấn luyện”. Theo các chuyên gia, những chú cún cho thấy hoạt động não mạnh mẽ hơn khi tiếp xúc với các ám hiệu như vậy sẽ nhanh nhạy hơn và dễ đào tạo hơn.

DARPA tuyên bố: “Dự án phục vụ 2 mục tiêu: trước hết là nhằm tối ưu hóa việc lựa chọn các chú khuyển lý tưởng cho cả hoạt động chiến đấu lẫn môi trường trị liệu của quân đội, thứ hai là nhằm sử dụng sự phản hồi thần kinh thực tiễn để tối ưu hóa quá trình huấn luyện chó, rút ngắn thời gian đào tạo, cắt giảm chi phí và tăng phản ứng học hỏi”.

Chó là động vật được sử dụng phổ biến trong quân đội Mỹ để thực hiện hàng loạt nhiệm vụ, từ đánh hơi bom, phát hiện chất kích thích tới tham gia các sứ mệnh quan trọng, chẳng hạn như tìm diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden.

Lầu Năm góc được cho là đang tin dùng khoảng 2.700 con chó. Phần lớn trong số này được được mua từ châu Âu, nơi có những giống chó tốt nhất cho hoạt động của quân đội. Chi phí huấn luyện mỗi chú “chó chiến” như vậy lên tới gần 20.000USSD.

Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sử dụng công nghệ quét não nhằm tuyển lựa những chú khuyển tiềm năng nhất cho việc huấn luyện. Ảnh: Daily Mail.

DARPA tiết lộ, công nghệ quét não mới cũng có thể giúp nhận diện những chú khuyển phù hợp cho các nhiệm vụ xã hội, chẳng hạn như phục hồi sức khỏe tâm thần cho con người.

“Các tiến bộ của dự án có thể được chuyển giao cho Cục quản lý cựu chiến binh Mỹ, cơ quan đang tiến hành một cuộc thử nghiệm lâm sàng về ảnh hưởng của những chú khuyển trị liệu đối với cuộc sống của các cựu chiến binh bị mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)”, trích báo cáo của DARPA.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Darwin đã dạy Hitler điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

    Sau khi thất bại, Ma Vương đã có lời nguyền gì với Đức Phật?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Darwin đã dạy Hitler điều gì?

    Darwin đã dạy Hitler điều gì?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao