Nếu cây cối mọc được trên 7 hành tinh giống Trái Đất, nó có thể không phải màu xanh!

28/02/17, 10:54 Khoa học, Tri thức

Việc phát hiện hệ sao có 7 hành tinh tương tự Trái Đất được xem là một bước nhảy vọt trong công cuộc đi tìm sự sống ngoài hành tinh, nhưng với môi trường không giống chúng ta liệu cây cối có thể mọc ở đó hay không, và nó khác gì ở Trái Đất?

Nếu cây cối mọc được trên 7 hành tinh giống Trái Đất, nó có thể không phải màu xanh!
Nếu cây cối phát triển được trên các hành tinh thuộc hệ Trappist-1, lá của chúng có thể không phải màu xanh.

Mang tên Trappist-1, hệ sao siêu nhỏ này gồm 7 hành tinh có kích thước tương tự Trái Đất và nhiệt độ bề mặt đủ thấp để nước lỏng tồn tại. Hệ sao này ở cách Trái Đất 40 năm ánh sáng.

Ba trong số những hành tinh thuộc hệ Trappist-1 nằm trong khu vực thuận lợi cho sự sống, gần ngôi sao lùn siêu mát, nhưng có thể có điều kiện sống khác với hành tinh Trái Đất của chúng ta. Theo NASA, ba hành tinh này mất 6, 9 và 12 ngày để quay quanh ngôi sao lùn.

Giáo sư Michael Gillon của Đại học Liege (Bỉ) và đội ngũ đã bắt đầu phân tích thành phần hóa học của khí quyển các hành tinh này. “Có ít nhất một sự kết hợp phân tử cho chúng ta thấy sự sống tồn tại nếu sự kết hợp đó hiện diện tương đối nhiều. 99% là như vậy“, ông Gillon nói.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ (National Geographic), một số chuyên gia tỏ ra không lạc quan về khả năng này vì hệ Trappist-1 khá giống với Sao Mộc về quy mô và cấu trúc.

Sao Mộc có 4 vệ tinh quay quanh, mỗi vệ tinh luôn luôn hướng một mặt cố định về phía hành tinh này. Các hành tinh của Trappist-1 cũng tương tự, tức là một nửa bề mặt của mỗi hành tinh luôn được chiếu sáng trong khi nửa còn lại luôn chìm trong bóng tối.

Theo giáo sư Gillon, điều này không có nghĩa sự sống không thể xuất hiện trong một thế giới như vậy, đặc biệt là nếu hành tinh có khí quyển. Song thách thức đặt ra là không hề nhỏ.

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn đầy háo hức với công cuộc tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất. Kính thiên văn vũ trụ Hubble đang bận rộn quan sát 7 ngoại hành tinh nói trên trong khi tàu vũ trụ Kepler của NASA đã theo dõi Trappist-1 từ tháng 12/2016.

Bây giờ chúng ta thử “đổ bộ” lên 1 hành tinh trong hệ Trappist-1 xem trên đó có gì khác với Trái Đất, và liệu cây cối có thể sống trên đó, qua đoạn video sau đây:

Theo Zing, Soha

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời