Phát hiện bọt bong bóng từ trường ở biên hệ mặt trời

12/06/11, 17:47 Tin Tổng Hợp

 

Máy tính dựa vào dữ liệu của tàu thăm dò cho thấy từ trường mặt trời bắt đầu sủi bọt bong bóng ở rìa vỏ bức xạ quang do sự hình thành các liên kết mới. (Trung tâm phi hành không gian Goddard/NASA)


 

Máy tính dựa vào dữ liệu của tàu thăm dò cho thấy từ trường mặt trời bắt đầu sủi bọt bong bóng ở rìa vỏ bức xạ quang do sự hình thành các liên kết mới. (Trung tâm phi hành không gian Goddard/NASA)

Hai tàu thăm dò Voyager 1 và 2 vừa gửi những tin tức thú vị về trái đất từ cách đây 9 tỷ dặm, cho hay mặt trời phát ra một vùng từ trường trông giống những bong bóng từ trường khổng lồ ở ranh giới và che phủ toàn bộ hệ mặt trời của chúng ta.

Đội tàu thăm dò không người lái của Nasa xuất phát cách đây 33 năm đã đến vùng vỏ bức xạ quang, nơi hệ mặt trời gặp phải phần còn lại của dãy ngân hà và đang thu thập dữ liệu về máy tính cho thấy những khối bong bóng nhiễu loạn có kích thước rộng tới 100 triệu dặm.

“Chúng tôi không bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy một đám “bọt” ở rìa hệ mặt trời nhưng nó thật sự tồn tại.” Nhà vật lý học Jim Drake từ Đại học Maryland trả lời trong thông cáo báo chí của Nasa.

Các nhà khoa học nhận ra rằng vùng từ trường mặt trời khi di chuyển ra vùng rìa hệ mặt trời sẽ bị gấp khúc và bắt chéo nhau tạo ra những bong bóng từ trường.

“Vì mặt trời xoay tròn, từ trường của nó cũng bị xoắn và tạo nếp gấp, như chiếc váy của nữ diễn viên Ba lê”. Merav Opher đến từ Đại học Boston giải thích trong buổi họp báo, “xa thật là xa mặt trời, nơi tàu thăm dò Voyager đang hiện diện, những nếp gấp đó đang bó lại thành chùm“.

Trước đây, người ta nghĩ rằng những đường từ trường này quay về mặt trời một cách trơn tru, nhưng những bong bóng này dường như độc lập và cách ly với từ trường chính. Tuy nhiên, những thông tin từ tàu thăm dò cho thấy những lý thuyết cũ đã lỗi thời.

Phát hiện này giúp các nhà khoa học có thêm hiểu biết về cách hệ mặt trời chúng ta tương tác với phần còn lại của hệ ngân hà.

Ông Drake cho hay: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng suy nghĩ về những dấu hiệu của các khám phá này.”

Hình ảnh cũ và mới của vỏ bức xạ quang. Những vòng xoắn ốc màu đỏ và xanh biểu thị các đường cong của từ trường theo mô hình chính thống. Dữ liệu mới từ tàu thăm dò cho thấy thêm 1 vùng từ trường nhô ra so với hình ảnh cũ. (NASA)

Những bong bóng này tạo nên rào chắn chống các tia vũ trụ thuộc ngân hà đe dọa các phi hành gia. Nó cũng có thể tạo thành một lá chắn xốp, cho phép một số tia đi qua, hoặc tạo thành đám bọt giữ lại các tia.

“Đám bọt từ trường này được hình thành trước hết giúp chúng ta chống lại các tia vũ trụ”, Opher cho biết, “Chúng ta chưa biết được điều này là tốt hay không”

Theo epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?