Lo ngại nhân quyền, Đảng Bảo thủ Anh kêu gọi xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc

30/06/16, 14:40 Thế giới

Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Vương quốc Anh đang kêu gọi chính phủ xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc vì quan ngại về tình trạng nhân quyền đang ngày càng tồi tệ ở nước này.

640x434
Người Hong Kong biểu tình yêu cầu Bắc Kinh thả những nhân viên nhà sách bị bắt giữ. (Ảnh: Getty)

Ủy ban này sẽ đưa ra một báo cáo mới vào Thứ Ba (28/6) trên hồ sơ nhân quyền đang xấu đi của Trung Quốc kể từ năm 2013, và yêu cầu chính phủ Anh xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc, theo một thông cáo báo chí.

Báo cáo có tựa đề “Thời Điểm Đen Tối Nhất: Sự Đàn Áp Nhân Quyền Tại Trung Quốc 2013-2016“, nói đến các chi tiết về cách đối xử của Trung Quốc với các luật sư nhân quyền, sử dụng tra tấn, giam cầm với những nhân viên nhà sách ở Hong Kong, sự đàn áp tự do ngôn luận, tình hình ở Tây Tạng và Hong Kong, và một số vấn đề khác.

22139416928_bc972c4fb2_z
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đón chào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức của ông năm 2015. (Ảnh: Văn phòng Ngoại giao Anh)

Thông cáo Điều này rất quan trọng trong mối quan hệ hiện tại giữa Anh – Trung, trong đó nêu: “Với những bằng chứng mạnh mẽ của sự suy giảm rất nghiêm trọng về tình hình nhân quyền trong 3 năm qua, Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ vô cùng lo ngại về quyết định của Chính phủ Anh để phát triển một tình bạn với chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, điều này không chỉ quyết định một tình bạn thích đáng, mà đặc biệt là tại thời điểm này và nhất là trong cách xử sự mà mối quan hệ này đã được trình bày, mô tả và chấn chỉnh“.

Báo cáo gồm những bằng chứng từ lãnh đạo Cách mạng ô dù tại Hong Kong Joshua Wong, Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin, người đã bị Trung Quốc “cấm cửa” vì công tác nhân quyền của mình, và nhà hoạt động nhân quyền bị mù Chen Guangcheng. Cựu Ngoại trưởng Hong Kong Anson Chan và người sáng lập Đảng Dân chủ Hong Kong Martin Lee là đồng tác giả của báo cáo điều tra.

cc6fceb6-343b-11e6-b997-a8e2995ff455_1280x720
Chen Guangcheng, Anson Chan, Anastasia Lin, Joshua Wong, Angela Gui lần lượt từ trái sang phải.

Báo cáo sẽ được đưa ra bởi Chris Patten, cựu Thống đốc Hong Kong. “Đây là một phân tích toàn diện và cũng là một nghiên cứu về hồ sơ nhân quyền ngày càng tồi tệ của Trung Quốc. Hiển nhiên tôi quan tâm đến những gì đã diễn ra ở Hong Kong. Chính phủ Anh phải kể đến điều này trước nhất như một phần của công việc“, ông cho biết.

chris-patten-e1456194027647
Cựu Thống đốc Hong Kong Chris Patten. (Ảnh: Wikimedia)

Chủ tịch ủy ban Nhân quyền Fiona Bruce nói: “Nếu không có ngoại lệ, mỗi tiến trình điều tra của chúng tôi đưa ra chi tiết sự suy giảm nghiêm trọng về nhân quyền tại Trung Quốc kể từ năm 2013 và tiết lộ một tình huống tồi tệ nhất của Trung Quốc đã được chứng kiến ​​trong nhiều năm, có thể kể từ thời điểm vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Các nhân chứng nói với chúng tôi rằng nhiều diễn biến gần đây là ‘chưa từng có’“.

Vì điều này, chúng tôi tin rằng đây là thời gian cho Chính phủ Anh phải suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình với Trung Quốc, lên tiếng công khai và nhất quán về nhân quyền, xem xét những cách hiệu quả hơn có thể thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản đang bị vi phạm nghiêm trọng tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong“.

Quan hệ giữa Anh và Trung Quốc đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, giới chính trị Anh rõ ràng mong muốn trở thành “đối tác tốt nhất của Trung Quốc ở phương Tây“.

Trong chuyến thăm Anh của Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2015, Bắc Kinh và London đã thắt chặt nhiều giao dịch thương mại lớn, bao gồm thỏa thuận về một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc trên đất Anh, bước vào một “kỷ nguyên vàng” trong mối quan hệ song phương.

Tự Tâm, theo hongkongfp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời