Những đường chỉ tay đặc biệt của những người đặc biệt

Trong xem bói chỉ tay chúng ta có thể tham khảo qua đường chỉ tay mỗi người đang sở hữu để biết được tính cách cũng như khao khát quyền lực của họ.

Từng đường chỉ tay sẽ có ý nghĩa riêng, tuỳ vào từng đường chỉ tay như thế nào mà có nhiều dự đoán khác nhau.

Đặc biệt những đường chỉ tay đặc biệt chứa đựng những huyền cơ liên quan:

1. Bàn tay chữ M

Chứa đầy đủ bốn đường chỉ tay cơ bản: đường sinh mạng, đường trí tuệ, đường tình cảm và đường vận mệnh.Họ có đặc trưng đầy đủ, hoà hợp, giàu tình cảm. Người này rất nhạy bén, có dự cảm tốt về tương lai, có tầm nhìn.

2. Bàn chỉ tay chữ NHẤT

Bàn tay chữ nhất là bàn tay có đường tâm đạo và đường trí đạo giao nhau hoặc là không có đường tâm đạo: Độc đoán, chuyên quyền, quyết đoán, tập trung cao độ.
Trong lịch sử có những nhân vật nổi tiếng sở hữu những đường chỉ tay này:

Tổng thống Obama sở hữu bàn tay chữ M

Tổng thống của nước đầu thế giới thì luôn là nhân vật ảnh hưởng nhất. Lèo lái nước Mỹ trong giai đoạn kinh tế đầy biến động, khi mà quả bong bóng tài chính được tích luỹ qua hàng thập kỷ bùng nổ, thật là khó cho ông ấy.

Tổng thống Obama với bàn tay chữ M
Những đường chỉ tay đặc biệt

Quốc trưởng Hitler sở hữu bàn tay chữ NHẤT

Quốc trưởng Hitle với bàn tay chữ nhất
Những đường chỉ tay đặc biệt

Sau chiến bại tại Thế chiến thứ I, nước Đức thua trận phải bồi thường chiến phí, kinh tế tụt hậu nặng nề. Đồng tiền mất giá thảm hoạ đến mức những đứa trẻ dùng những đồng tiền giấy để thả dều.

Từ một người lính bình thường, gia nhập vào một đảng nhỏ nhưng chẳng bao lâu ông đã đưa đảng này trở thành Đảng đứng đầu rồi được bầu làm Quốc trưởng.

Từ một nước Đức yếu kém đã quân sự hoá toàn quốc và tiến hành xâm lược của thế giới. Dù bị cả thế giới lên án nhưng cũng phải khá may mắn Hồng quân mới có thể tiêu diệt được.

Vậy bàn tay chữ nhất hay bàn tay chữ M quyền lực nhất? Mọi so sánh đều khấp khiễng nhưng theo bạn thì sao?

Theo gatonews.vn

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?