Trung Quốc liên tục đập phá nhà thờ và đàn áp Cơ đốc giáo

11/12/15, 08:00 Thế giới

Các nhà thờ ở Trung Quốc được lệnh buộc phải đóng cửa, theo kế hoạch đàn áp quy mô lớn những hội thánh không đăng ký do chính quyền Bắc Kinh phát động.

20151016162756439_small-600x400
Các Nhà thờ bị chính quyền Trung Quốc phá nát.

Ngày 7/12 cảnh sát đã đột kích Nhà thờ Hoạt Thạch, nhà thờ không đăng ký lớn nhất ở thành phố Quí Dương, tỉnh Quí Châu, và ra lệnh đóng cửa địa điểm thờ phượng này.

Mục sư Tô Thiên Phú, quản nhiệm hội thánh Hoạt Thạch, cho biết nhà thờ này chính thức đóng cửa từ hôm 11/12.

Những người trong hội thánh chúng tôi ai nấy cũng đều cảm thấy buồn rầu. Chúng tôi nghĩ rằng mình là một tổ chức của những người tin Chúa. Chúng tôi không làm gì sai. Chúng tôi làm việc từ thiện rất nhiều ở Quí Dương, giúp đỡ những người hoạn nạn, trong đó có trẻ mồ côi, những người bệnh, và người già.”

Mục sư Tô cho biết ông định tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý và ông tin là những người trong hội thánh sẽ tiếp tục giữ vững đức tin, mặc dù nhiều người đã bị hăm dọa khi đến nhà thờ.

Hành động mới nhất của cảnh sát bắt đầu hôm 9/12, khi hàng chục cảnh sát xông vào buổi lễ cầu nguyện sáng, có gần 200 tín đồ tham dự. Các tín đồ cho biết cảnh sát đã lục soát và tịch thu nhiều thiết bị, kể cả những máy móc âm thanh và máy thu hình an ninh, mà không có lệnh của tòa án.

Một vị mục sư ở nhà thờ là ông Ngưỡng Hoa, bị bắt sau khi không chịu để cho cảnh sát lấy đi những đoạn phim thu hình an ninh. Một tín đồ tên Dư Lôi cũng bị bắt về tội gọi là “tiết lộ bí mật nhà nước”.

Phong trào thường được gọi là “giáo hội chui” được giới hữu trách Trung Quốc “nhắm mắt làm ngơ” trong nhiều năm, và theo ước tính, hàng chục triệu người Cơ đốc giáo ở Trung Quốc tham gia các giáo hội không đăng ký này. Một số người cho rằng số người này còn đông hơn 88 triệu đảng viên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, chính quyền đã bắt đầu đàn áp các hội thánh tại gia trong khuôn khổ chiến dịch “chống tà giáo”. Những người phản đối cuộc đàn áp cho rằng ĐCS lo sợ khả năng động viên quần chúng của những tổ chức xã hội không do họ kiểm soát, tương tự như vụ biểu tình đòi dân chủ ở Quảng trường Thiên an môn năm 1989 và cuộc thỉnh nguyện ôn hòa qui mô lớn của những người tu luyện Pháp Luân Công năm 1999 (sau này ĐCSTQ vu cho họ là biểu tình và tiến hành đàn áp).

Những người trong Hội thánh Hoạt Thạch cho rằng sự phát triển nhanh chóng của hội thánh, từ con số mấy mươi người vào năm 2009 lên tới con số 700 người hiện nay, đã khiến công an chú ý.

“Thứ nhất là chúng tôi phát triển quá nhanh. Thứ hai là chúng tôi không chịu tham gia giáo hội yêu nước do đảng kiểm soát. Và thứ ba là chúng tôi luôn luôn thực hiện những hành động pháp lý mỗi khi gặp phải vấn đề. Tôi nghĩ rằng đó là 3 yếu tố làm cho họ tức tối”.

Một văn kiện mật của chính quyền bị rò rỉ đề ngày 3/12 cho thấy việc đàn áp hội thánh là “một công tác chính trị” nhằm giải tán điều chính quyền gọi là “một tổ chức phản động, bất hợp pháp”.

Ông Hans Stockton, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế của Đại học St. Thomas, cho biết đảng Cộng Sản Trung Quốc có thành tích bảo vệ tự do tôn giáo rất tệ hại, tuy tự do tôn giáo được bảo đảm trong hiến pháp.

Tự do đi theo tín ngưỡng của mình là một sự lựa chọn của mỗi người và hình thức tự do cá  nhân đó không phải là một phần trong viễn tượng của Đảng Cộng Sản về tương lai của Trung Quốc“.

Các nhà tranh đấu nhân quyền cho biết vụ đàn áp hội thánh Hoạt Thạch ở Quí Dương diễn ra tiếp theo sau một chiến dịch qui mô lớn ở tỉnh Chiết Giang để triệt hạ hàng ngàn cây thánh giá của 400 nhà thờ.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc