Cá biết “đi bộ” ở dãy Himalaya

06/10/15, 16:13 Khoa học, Tri thức

Các nhà khoa học phát hiện hơn 200 loài động thực vật mới ở phía đông Himalaya, trong đó có một loài cá biết đi bộ bằng cách trườn như rắn và sống được 4 ngày trên cạn.

Loài cá biết đi bộ trên cạn ở Himalaya. Ảnh: WWF

Theo IB Times, Quỹ Quốc tế Bảo tồn Động vật hoang dã (WWF) hôm qua công bố báo cáo về đa dạng sinh học ở khu vực Himalaya cho biết, có tổng cộng 211 loài mới được phát hiện ở đây trong thời gian từ 2009-2014.

Đáng chú ý là các nhà khoa học phát hiện một loài thuộc họ Cá quả, vây xanh, biết di chuyển trên cạn, hít thở không khí và sống được trên cạn tới 4 ngày, di chuyển kiểu rắn trườn nhưng vụng về hơn. Ngoài ra, họ cũng phát hiện một loài khỉ kỳ lạ, mỗi lần trời mưa đều bị hắt hơi.

Tôi vô cùng phấn khởi vì khu vực này – ngôi nhà của số lượng đáng kinh ngạc các loài động vật, bao gồm cả những loài kỳ lạ nhất – tiếp tục khiến thế giới bất ngờ về những loại hình phát triển loài“, Ravi Singh, CEO của WWF khu vực Ấn Độ, cho biết.

Ngoài báo cáo về đa dạng sinh học ở Himalaya, WWF nhấn mạnh mối đe dọa với hệ sinh thái ở đây, khi chỉ còn 25% môi trường sống ban đầu còn nguyên vẹn, và hàng trăm loài sống ở phía đông dãy Himalaya đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nạn phá rừng, chăn thả quá mức, săn trộm, buôn bán động vật hoang dã, khai thác thủy điện và ô nhiễm môi trường.

Himalay là nơi có ít nhất 10.000 loài thực vật, 300 loài động vật có vú, gần 1.000 loài chim và hàng trăm loài lưỡng cư, cá nước ngọt sinh sống. Trung bình mỗi năm có khoảng 6 loài mới được phát hiện, được đánh giá là một trong những nơi có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới.

Thách thức đặt ra ra là bảo tồn hệ sinh thái đang bị đe dọa này, trước khi những loài động thực vật được biết đến và chưa được biết đến biến mất hoàn toàn“, Sami Tornikoski, lãnh đạo của Sáng kiến Bảo tồn Cuộc sống ở Himalaya thuộc WWF nhận định.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời