8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng

22/04/19, 11:59 Thế giới

Vào hôm qua (21/04) ngày lễ Phục sinh, tại Sri Lanka đã có tổng cộng 8 vụ nổ xảy ra tại các khách sạn 5 sao và nhiều nhà thờ lớn của thành phố này, khiến 207 người thiệt mạng và 450 người bị thương.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H1
Nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo tan hoang sau vụ đánh bom vào lễ Phục sinh.(Ảnh qua Báo Tuổi Trẻ)

Theo nguồn tin của hãng tin Reuters nước Anh, cảnh sát địa phương nơi đây cho biết, sáng 21/04 đã xảy ra 6 vụ nổ lớn tại 3 khách sạn cao cấp, 1 nhà thờ công giáo ở thủ đô Colombo của Sri Lanka và 2 nhà thờ khác ngoài thủ đô. Chiều cùng ngày (21/04), lại có thêm 2 vụ đánh bom tại Sri Lanka.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại đền Thánh Anthony ở thủ đô Colombo của quốc gia Nam Á Sri Lanka và nhà thờ Thánh Sebastian ở Negombo phía bắc Colombo vào khoảng 8h45 (10h15 giờ Hà Nội).

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H2
Xe cứu thương và cảnh sát bao vây nhà thờ thánh Anthony. (Ảnh qua Vnexpress)

Ngay sau 2 vụ nổ trên, cảnh sát xác nhận 3 khách sạn 5 sao ở thủ đô gồm Shangri-La, Cinnamon Grand gần nơi ở của Thủ tướng Sri Lanka, Kingsbury cùng nhà thờ Zion ở thị trấn Batticalao, miền đông đất nước, cũng bị tấn công.

“Mái nhà thờ bị phá hủy, nhiều vũng máu lớn trên nhà, mọi thứ trở nên hoang tàn”, đó là những gì còn sót lại khi các phóng viên bước vào bên trong các nhà thờ và khách sạn bị phá hủy sau trận đánh bom trên.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H3
Cảnh tan hoang của nhà thờ. (Ảnh qua Vnexpress)

Tại nhà thờ St. Anthony ở Colombo, nhiếp ảnh gia của AFP đã nhìn thấy những thi thể không còn nguyên vẹn nằm la liệt trên sàn nhà, giày dép, quần áo, những mảnh vụn cửa kính, vụn gỗ còn vương trên sàn nhà là những gì còn sót lại sau trận đánh bom nhằm vào những nơi tập trung đông người.

Bộ trưởng Cải cách Kinh tế và Phân phối Công Harsha de Silva cũng chia sẻ rằng, cảnh tượng “rất kinh hoàng” khi ông đến hiện trường 2 khách sạn và 1 nhà thờ bị tấn công.

Các địa điểm xảy ra 8 vụ nổ tại Sri Lanka ngày 21/4.
Các địa điểm xảy ra 8 vụ nổ tại Sri Lanka ngày 21/4. (Ảnh sưu tầm)

Ông cho biết: “Tôi thấy nhiều mảnh thi thể rải rác khắp nơi. Có nhiều thương vong, bao gồm cả người nước ngoài”.

Trao đổi với phóng viên, ông Harsha de Silva, Bộ trưởng Cải cách Kinh tế và Phân phối Công cộng Sri Lanka cho biết, theo thống kê của cảnh sát địa phương thì hiện có 207 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 người nước ngoài.Theo nguồn tin từ bệnh viện, những nạn nhân tử vong trên mang quốc tịch Anh, Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Trung Quốc. Số người bị thương còn lại là công dân Anh và Nhật.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H4
Hình ảnh liên quan. (Ảnh sưu tầm)

Ngay sau đó, hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đã xác nhận, có 2 người dân Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người dân Hà Lan đã thiệt mạng. Truyền thông Trung Quốc cũng cho hay, có 2 anh em họ đến từ đất nước này tử trong vụ tấn công trên. Hiện gia đình của 2 nạn nhân trên đã đến xác nhận thi thể.

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và được biết chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H5
Ảnh sưu tầm

Cùng ngày (21/04), Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka xác nhận, đã bắt được 7 nghi phạm liên quan tới chuỗi các vụ nổ bom tại nhà thờ và khách sạn trên. Và đang tiến hành điều tra rõ nguyên nhân cũng như các đối tượng liên quan đến vụ việc. Đồng thời xác minh danh tính những nạn nhân còn lại.
Trước sự việc đau lòng trên, tại quảng trường Peter, Giáo hoàng Francis đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc: “Tôi bày tỏ lòng tiếc thương với tất cả nạn nhân của những vụ bạo lực tàn khốc đó”.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H6
Cảnh sát tăng cường tuần tra, bảo vệ người dân. (Ảnh sưu tầm)

Ngay sau khi 8 vụ đánh bom liên tiếp này xảy ra, Thủ tướng Sri Lanka đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh khẩn cấp và cho biết chính phủ sẽ lập tức có các biện pháp để kiểm soát tình hình.

Ông  Sri Lanka chia sẻ: “Tôi mạnh mẽ lên án vụ tấn công hèn hạ nhắm vào người dân của chúng ta ngày hôm nay. Tôi kêu gọi tất cả người dân Sri Lanka trong thời điểm bi kịch này giữ vững đoàn kết và mạnh mẽ”.

8 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại Sri Lanka vào lễ Phục Sinh khiến 207 người thiệt mạng - H7
Lực lượng an ninh kiểm tra Nhà thờ St Anthony ở Kochchikade, Colombo. (Ảnh qua Vnexpress)

Các quan chức chính phủ cho biết các mạng xã hội lớn và các ứng dụng nhắn tin, bao gồm cả Facebook và WhatsApp đã bị chặn để tránh lan truyền các tin đồn sai lệch.

Thư ký của Tổng thống, Udaya R. Seneviratne cũng tuyên bố, cảnh sát Sri Lanka sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm 12 tiếng trên toàn đảo, bắt đầu từ 18 giờ ngày chủ nhật đến 6 giờ sáng ngày thứ 2 (22/4), theo giờ địa phương.

Các trường học cũng sẽ đóng cửa trong hai ngày tới. Chính phủ Sri Lanka đang cố gắng bảo vệ và giúp người dân tránh xa các khu vực bị tình nghi trở thành mục tiêu tiếp theo.

Trước sự việc đau lòng trên, không chỉ thủ tướng nước Anh mà tất cả các nhà Lãnh đạo của Liên minh châu Âu và các nước lân cận như Mỹ, Đức, các tiểu vương quốc Ả Rập,… đều tỏ lòng thương tiếc đối với những nạn nhân xấu số, đồng thời cho biết rằng họ luôn sẵn sàng hỗ trợ Sri Lanka.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới