Người khổng lồ trong truyền thuyết là có thật?

19/10/11, 19:05 Bí ẩn, Chuyện lạ

Các nhà khảo cổ học ở Bảo tàng Smithsonian tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra mảnh sót lại của một người đàn ông cao khoảng 2,7- 3 mét trong khu vực người Kurd thuộc miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, vào năm 1976. Trước đó, năm 1950, hóa thạch của người khổng lồ khác được phát hiện gần sông Euphrates ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tiến hành đo xương đùi cho thấy chiều dài của nó khoảng 1,2 mét. Từ đó các học giả phỏng đoán người này cao khoảng 5 mét.

 

Nhiều bộ hài cốt tìm thấy được tin là của người khổng lồ (Ảnh: Koreantimes)

Ngoài ra, xương người khổng lồ với mái tóc đỏ được lấy ra ở vùng Amazon vào năm 1970.

 

Năm 1911, xác ướp của người khổng lồ với mái tóc đỏ, chiều cao 2-3 mét, được các thợ mỏ tìm thấy trong một hang động ở Nevada, Mỹ.

Đã có rất nhiều nhân chứng cho biết họ đã phát hiện ra dấu vết của những người khổng lồ ở châu u, châu Mỹ, châu Á và các vùng khác trên thế giới. Năm 1850, những mảnh sót lại của nhiều người khổng lồ cao hơn 2 mét được tìm thấy ở miền Trung Tây của Mỹ. Một số người trong số họ có sáu ngón tay hoặc sáu ngón chân.

Năm 2004, những mảnh xương còn lại của một người khổng lồ cao 3,1-mét đã được phục hồi trong quần đảo Phi Phi, Thái Lan, sau khi hòn đảo bị ảnh hưởng bởi sóng thần. Một năm sau, hai ngôi mộ người khổng lồ đã được tìm thấy ở Syria. Các ngôi mộ dài hơn 10 mét.

Những phát hiện về dấu tích của người khổng lồ đến nay đã hỗ trợ việc xác minh những dấu tích lịch sử của họ trên thực tế. Những người phát hiện ra dấu vết này tin rằng, người khổng lồ đã từng tồn tại trên một vùng rộng lớn của thế giới.

Tuy nhiên, một số học giả vẫn còn hoài nghi về nguồn gốc và sự thật của những dấu tích còn lại của người khổng lồ được phục hồi. Vì các bộ hài cốt được tìm thấy vẫn chưa có xác minh khoa học một cách rõ ràng. Phục hồi những mảnh sót lại của người khổng lồ và các hoạt động nghiên cứu khác đã bị đình chỉ do các cấm kị tôn giáo và các lý do khác.

Theo Khoahoc, Danviet 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới