Dầu loang gây họa môi trường nghiêm trọng nhất New Zealand

11/10/11, 17:21 Tin Tổng Hợp

Giới chức New Zealand thông báo một lượng dầu lớn đang rò rỉ từ tàu chở dầu mắc kẹt trên dải đá ngầm ngoài biển và đánh giá đây là thảm họa nghiêm trọng nhất về môi trường biển ở nước này.

Một tàu cứu hộ di chuyển gần tàu chở dầu Rena vào ngày 10/10. Ảnh: AFP.

Rena, tên con tàu chở dầu thuộc quyền sở hữu của công ty Costamare ở Hy Lạp, mắc kẹt trên rạn san hô Astrolabe gần cảng Tauranga trên đảo North Island, New Zealand từ ngày 5/10. Sau đó dầu trên tàu đã thoát ra nước biển. Gió mạnh và sóng lớn cản trợ nỗ lực bơm dầu ra khỏi tàu.

BBC dẫn lời giới chức New Zealand cho hay, khoảng 130 tới 350 tấn dầu đã rò rỉ, lớn hơn nhiều so với con số 30 tấn mà người ta dự báo trước đó.

Cơ quan bảo vệ môi trường biển của New Zealand, xác nhận với báo New Zealand Herald rằng tàu Rena vẫn nguyên vẹn nhưng lắc lư trên mặt biển do thời tiết dữ dội. Một lượng dầu lớn đã rò rỉ từ khoang chứa chính của tàu Rena. Vệt dầu đã di chuyển về phía cảng Mt Maunganui trên đảo North Island.

“Một trong những khoang chứa chính đã bị thủng”, Maritime New Zealand thông báo.

Giới truyền thông địa phương từng lo ngại tàu Rena sẽ vỡ vì thời tiết xấu và 1.700 tấn dầu mà nó chở sẽ tràn ra biển. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã rời khỏi tàu. Hiện tại tư thế của Rena đã trở nên ổn định hơn, với độ nghiêng từ 3 tới 6 độ do đá bên dưới mũi tàu vỡ. Trước đó tàu nghiêng tới 11 độ.

Những vết dầu đã lan tới các bờ biển gần cảng Mt Maunganui và thành phố Papamoa gần đó. Maritime New Zealand dự báo dầu sẽ tới cảng Tauranga và các bãi biển ở phía nam thành phố Maketu.

Cơ quan bảo vệ môi trường biển thừa nhận khống chế dầu loang là việc khó bởi Rena mắc kẹt trên dải đá ngầm và những con sóng cao tới 4 m đánh tan hóa chất phân hủy dầu ngay sau khi nó được rải xuống mặt biển.

Khi thời tiết bớt dữ dội, người ta sẽ tiếp tục bơm dầu và đưa các container ra khỏi tàu để Rena có thể thoát khỏi dải đá ngầm.

Khoảng 200 người tham gia nỗ lực cứu tàu Rena, còn 300 binh sĩ đang ở trong trạng thái sẵn sàng làm sạch các bãi biển. Bà Taylor nói với BBC rằng việc làm sạch các bờ biển sẽ diễn ra trong vài tuần.

Minh Long

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới