58 F2 là nhân viên, bệnh nhân BV Phụ sản T.Ư; Yên Bái khẩn cấp tìm người trở về trên chuyến xe từ Hà Nội

01/05/21, 12:57 Việt Nam

Tối 30/4, UBND quận Hoàn Kiếm xác định được 41 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân của Bệnh viện Phụ sản Trung ương là F2 của BN 2928 – ca Covid-19 ở Đông Anh, từng tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh ở Hà Nam…

Cách ly 41 nhân viên y tế, 17 bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương liên quan đến F1. (Ảnh minh họa qua VTV News)

Theo Vnexpress, tổng cộng 58 người trên đã tiếp xúc với một bệnh nhân là F1, vợ của BN 2928 – ca nhiễm được Bộ Y tế công bố chiều 30/4. Người vợ vào viện điều trị từ ngày 28/4 do thai ngoài tử cung.

Hiện 41 nhân viên y tế được yêu cầu cách ly tại nhà, 17 bệnh nhân tiếp xúc với vợ của ca bệnh 2928 được chuyển vào khu điều trị riêng. Các khu vực liên quan cũng đã được phun khử khuẩn. Tất cả hoạt động khám chữa bệnh ở bệnh viện vẫn diễn ra bình thường.

Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca Covid-19, trong đó BN 2911 lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp BN 2899 ở Hà Nam. Khi về Hà Nội BN 2911 lây cho 2 người khác là BN 2927 và 2928. Hai ca này là công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Hiện các bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến nay, Hà Nội đã xác định được 25 F1 của BN 2911. Công tác truy vết, xét nghiệm vẫn đang được tiến hành.

Ngoài Hà Nội, trong đợt dịch lần này, Hà Nam ghi nhận 7 ca Covid-19, Hưng Yên 2 ca và TP.HCM 1 ca. Tất cả đều có tiền sử dịch tễ liên quan tới BN 2899.

Cả 5 ca Covid-19 đều nhiễm biến thể B.1.617.2 lưu hành tại Ấn Độ, Yên Bái thông báo khẩn tìm người đi xe khách Việt Phương từ Hà Nội – Yên Bái ngày 29/4

Theo VTV News, Bộ Y tế chiều 30/4 cho biết, 5 ca bệnh Covid-19 tại Yên Bái gồm 4 chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh (BN 2786, 2811, 2812, 2831), trú tại khách sạn Như Nguyệt 2, và 1 nhân viên của khách sạn này (BN 2857) đều nhiễm biến thể B.1.617.2 đang lưu hành và gây bệnh tại Ấn Độ.

Khách sạn Như Nguyệt 2 nơi có 5 ca mắc Covid-19. (Ảnh qua VTV News)

Hiện cả 5 trường hợp trên đã được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Còn lại 7 trường hợp người Ấn Độ và 1 cán bộ y tế tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2.

Theo báo Người Lao Động, Yên Bái tối 30/4 cũng đã có thông báo khẩn tìm người đi trên xe khách Việt Phương BKS 21B – 006.71 liên quan đến trường hợp F1 của bệnh nhân Covid-19 tại TP. Yên Bái, đề nghị những người có mặt trên chuyến xe này ngày 29/4 khai báo với cơ quan y tế.

Cụ thể, theo Sở Y tế tỉnh Yên Bái, những hành khách đi trên chuyến xe BKS 21B – 006.71, nhà xe Việt Phương, tuyến Hà Nội – TP Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; xuất phát từ Bến xe khách Mỹ Đình lúc 20h15 ngày 29/4, đến TP. Yên Bái lúc 22h30 cùng ngày (29/4), thị xã Nghĩa Lộ lúc 0h30 ngày 30/4 cần liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ:

– 19009095 của Bộ Y tế,

– 0964.671.010 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái,

– 0853.459.000 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, khai báo y tế trực tuyến tại http://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

Tiếp tục cách ly hơn 37.000 người liên quan Covid-19

Báo Sức khỏe và Đời sống dẫn nguồn tin sáng 1/5 của Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h sáng cùng ngày, tổng số ca bệnh mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) tại Việt Nam đã tăng lên đến 2.928 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Dù đã có 2.526 ca khỏi bệnh nhưng cả nước vẫn đang phải tiếp tục cách ly 37.249 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch, trong đó:

– Cách ly tập trung tại bệnh viện: 531

– Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.668

– Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.050.

Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng