Ai Cập lệnh giam cựu Tổng thống để điều tra tham nhũng

14/05/11, 20:02 Không đặt tên

Ai Cập quyết định giam giữ cựu
Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak trong 15 ngày vì các cáo buộc ông lạm dụng vị
trí của mình để làm giàu bất hợp pháp, quan chức hãng thông tấn MENA cho biết.

 

Cựu Tổng thống Ai Cập bị lật đổ
Hosni Mubarak. Ảnh:
mediastory

Essam al-Gohari, phụ trách cơ
quan chống thu lợi trái phép “đã ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Hosni Mubarak
trong 15 ngày sau những cáo buộc kiếm lợi trái phép”
, MENA đưa tin.

Mubarak, người đang bị quản thúc
tại một bệnh viện ở khu nghĩ dưỡng Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ và vợ ông là Suzanne
đã bị thẩm vấn xung quanh các cáo buộc tham nhũng. Theo MENA, các nhà điều tra
sẽ tiếp tục thẩm vấn bà.

Đây là lần đầu tiên, nhà Mubarak
bị một cơ quan của Bộ Tư pháp “sờ gáy” trong nỗ lực điều tra “cáo buộc họ sử
dụng địa vị của mình để mưu cầu lợi ích trái phép”, văn phòng điều tra cho biết.

Mubarak đang bị quản thúc ở bệnh
viện vì lý do sức khỏe, đã từng bị văn phòng công tố viên nhà nước thẩm vấn vì
những cáo buộc trong đó có việc đã ra lệnh bắn vào người biểu tình chống chính
quyền.

30 năm cầm quyền của ông đã chấm
dứt vào ngày 11/2 sau những cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp đất nước yêu cầu
ông từ chức, mở đường cho cải cách chính trị và kinh tế. Cựu Tổng thống của Ai
Cập đã phải nhập viện ngày 22/4 sau một cơn đau tim, và bị quản thúc một ngày
sau đó.

Hội đồng quân sự tạm giữ quyền
lãnh đạo đất nước kể từ khi ông Mubarak bị lật đổ đã thề sẽ đem những người bị
cáo buộc lạm dụng quyền lực ra trước công lý, đồng thời tiến hành chiến dịch
điều tra tham nhũng.

Ông Mubarak, vợ ông,
hai con trai Alaa và Gamal cùng các con dâu đã bị cấm đi lại và tài sản bị phong
tỏa. Hai con trai cựu Tổng thống cùng với hàng chục quan chức và các doanh nhân
liên quan tới chế độ cũ đã bị giam giữ ở nhà tù khét tiếng Tora ở Cairo – từng
là nơi giam giữ những người bất đồng chính kiến thời Muburak.

Cơ quan chống thu lời trái phép
cho hay, ông Mubarak và vợ còn bị thẩm vấn về các tài sản thuộc về hai con trai
của họ, hai người này đều đã bị điều tra hồi tháng trước ở nhà tù Tora. Các cuộc
điều tra tập trung vào quan hệ giữa họ với “một công ty ở Cyprus và một quỹ đầu
tư ở Anh”, một người phát ngôn văn phòng công tố nói. Hai con trai cựu Tổng
thống cũng bị cáo buộc ép các doanh nghiệp “lại quả” trong những quan hệ đối tác
địa phương với công ty nước ngoài.

Trước khi cuộc nổi dậy diễn ra
lật đổ ông Mubarak, con trai ông là Gamal – người có quan hệ gần gũi với nhiều
lãnh đạo doanh nghiệp và giữ một vị trí cao trong đảng cầm quyền của Ai Cập,
được coi là người thừa kế chính trị với của Mubarak, trong khi con trai khác là
Alaa tập trung vào kinh doanh.

Vợ của Alaa và Gamal là Heidi
Rasekh và Khadiga al-Gammal, cũng bị thẩm vấn về tài sản của ông Mubarak.

Đầu tháng này, Thụy Sĩ tuyên bố
đã phong tỏa 463 triệu USD trong các quỹ dính líu tới Mubarak và những người
liên quan. Ít nhất 846 người đã thiệt mạng trong những cuộc biểu tình chống
chính phủ tại Ai Cập diễn ra từ 25/1. Làn sóng biểu tình diễn ra 18 ngày thì ông
Mubarak bị lật đổ. Hơn 6.000 người bị thương trong các vụ đụng độ với lực lượng
an ninh và các thành viên trung thành với chính phủ cũ.

  • Thái An (Theo Focus News, BBC)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?