Tập đoàn dầu khí của Trung Quốc bị phạt 1.2 tỷ đô la vì gây ô nhiễm môi trường

12/08/14, 22:20 Thế giới

Bộ Dầu khí cua cộng hòa Chad vừa mới ra quyết định Tập đoàn dầu khí quốc gia CNPC của Trung Quốc số tiền 1.2 tỷ USD vì những hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong thời gian khai thác dầu tại quốc gia này.


một nhà máy lọc dầu ở nước cộng hòa Chad

Đồng thời cả năm giấy phép khai thác câp cho CNPC đã bị Bộ Dầu khí của Chad rút lại, theo AFP đưa tin hôm 10/8/2014.


Bộ trưởng Djerassem Le Bemadjiel 

Tập đoàn dầu khí quốc gia CNPC của Trung Quốc bị buộc phải ngưng hoạt động ở Chad hồi tháng 5 năm nay. Bộ trưởng Djerassem Le Bemadjiel nói với báo chí hôm thứ Bảy tuần qua về quyết định của chính quyền Chad. Ông cho biết “sự xuống cấp của môi trường” là lý do họ phải rút giấy phép của công ty dầu khí Trung Quốc.

Chad nêu ra các bằng chứng về “hoạt động không thể chấp nhận được” của nhà khai thác Trung Quốc và nói nhiều bãi khoan dầu “để tràn ra bên ngoài”.

                                                  công ty CNPC của Trung Quốc

Được biết công ty CNPC từ chối trả khoản tiền phạt lên tới 1,2 tỷ đôla Mỹ (800 triệu euro). Đáp lại, quốc gia vùng Trung Phi cho hay họ sẽ đâm đơn kiện CNPC ở Ndjamena và tại một toà án ở Pháp. Trong tuần tới, Chad sẽ cử người sang Paris để kiện công ty Trung Quốc ra tòa án thương mại nếu phía Trung Quốc tiếp tục từ chối trả tiền phạt.

Chad bác bỏ chuyện dàn xếp ngoài tòa vì “các nỗ lực đàm phán thân thiện đều trở nên vô ích”, quan chức chính phủ Chad, ông Abdoulaye Sabre nói.

Chad là nước thuộc nhóm nghèo tại châu Phi, với số dân trên 11 triệu người và thu nhập bình quân chỉ 720 đôla một năm, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới năm 2011.

Nước cộng hòa Chad Giáp nằm giáp ranh với Niger, Nigeria, Libya và Sudan. Chad  được biết đến là quốc gia có nguồn dầu khí, vàng và uranium với trữ lượng lớn nhưng đây cũng  là một trong những quốc gia  tham nhũng nhất thế giới.


Theo BBC,AFP

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?