Chính quyền Trung Quốc “đánh bóng” lãnh đạo trong trận động đất Vân Nam

12/08/14, 00:16 Trung Quốc

Phóng sự cứu hộ động đất tại Vân Nam trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc được chỉ đạo định hướng từ Bắc Kinh. Một phóng viên truyền hình Trung Quốc tiết lộ rằng đã bỏ qua các hình ảnh “tiêu cực” như xác chết của hàng trăm nạn nhân để tập trung nêu cao hình ảnh “anh hùng” của lãnh đạo đối diện với thiên tai.

Bản tin của AFP nói rằng, phóng viên Trung Quốc đầu tiên đặt chân đến Long Đầu Sơn đã ghi trong máy quay phim hàng trăm xác người sau vụ động đất ngày 3/8 làm hơn 600 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hình ảnh 150 xác chết nằm bên vệ đường không được bài thuyết minh trên đài truyền hình nhắc đến dù thảm cảnh này gây tang tóc cho cả một cộng đồng ở tây nam tỉnh Vân Nam.




Theo chỉ đạo định hướng dư luận, truyền thông Trung Quốc xem đây là cơ hội để làm nổi bật “vai trò của giới lãnh đạo”, theo sát những kịch bản được soạn trước theo một kỷ luật do ông Tập Cận Bình áp đặt không để sai sót một chi tiết nào.

Cụ thể là khán giả truyền hình được xem chủ tịch Tập Cận Bình, tại hiện trường, ra lệnh “dồn mọi nỗ lực” để cứu giúp nạn nhân. Ngày hôm sau, đến lượt Thủ tướng Lý Khắc Cường xuất hiện trên hiện trường với chỉ thị tương tự là “huy động phương tiện hiệu quả để cứu hộ nạn nhân”. Tân Hoa Xã bổ túc thêm chi tiết Thủ tướng đi bộ ba cây số để đến tận Long Đầu Sơn. Trên trang chính của báo đảng Nhân Dân nhật báo, ngày thứ nhì sau động đất, là hình ảnh “dân quân” rầm rộ tham gia cứu hộ dân chúng. 




Theo RFI, chiến thuật định hướng công luận của chính quyền Trung Quốc không che mắt được nhà nghiên cứu về truyền thông và tuyên truyền Trung Quốc ở Úc, Nicholas Dynon, ông cho biết báo chí Trung Quốc do nhà nước kiểm soát đã tự kiểm duyệt các đề tài “nhạy cảm”. Một chủ đề “then chốt” được tập trung phô diễn là hành động cứu hộ “nhanh chóng và chuyên nghiệp” với mục đích chứng tỏ là chính quyền phản ứng tốt và đã được toàn dân toàn quốc ủng hộ. 

Rút kinh nghiệm trận động đất tại Tứ Xuyên năm 2008 làm sụp đổ hàng loạt trường học, giết chết 5.000 học sinh, gây phẫn nộ trong dân chúng về tệ nạn tham nhũng trong ngành xây dựng, truyền hình Trung Quốc lần này không tập trung vào các trường học bị sập ở Long Đầu Sơn. Thay vào đó là những bài phóng sự dài cho thấy binh sĩ cứu hộ dũng cảm đào bới cứu một vài người sống sót.

Động đất ở Tứ Xuyên năm 2008

Động đất ở Tứ Xuyên năm 2008

 

Tuy nhiên, nỗ lực tuyên truyền này đôi lúc đi quá đà làm nhiều người dân Trung Quốc đặt nghi vấn về tính xác thực của tinh thần hy sinh dũng cảm. Chẳng hạn cảnh binh sĩ ăn mì gói nấu bằng nước ô nhiễm khiến một blogger nghi ngờ vì trang thiết bị lọc nước của quân đội được mô tả là rất tốt. Một người khác đặt câu hỏi phóng sự “lính ăn nước bẩn” đó thực hiện ở đâu vì trên hiện trường tràn ngập hàng tấn… chai nước khoáng.

Theo bizlive, news.cn 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?