Bộ trưởng Ấn Độ: Hiếp dâm đôi khi là đúng?!!

06/06/14, 13:43 Trung Quốc
entry-excerpt:

Women in Uttar Pradesh

Phụ nữ trong bang Uttar Pradesh phản đối chính phủ nhà nước sau khi hai người chị em họ 12 và 14 tuổi đã bị hãm hiếp và bị treo cổ. Ảnh: Hindustan Times / Hindustan Times qua Getty Images

Bộ trưởng Nội vụ của bang Madhya Pradesh thuộc đảng cầm quyền BJP đã nói rằng hiếp dâm là một “tội phạm xã hội” trong phát biểu ​về vấn đề hãm hiếp ở nước này.

Một bộ trưởng trong chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mô tả hiếp dâm như là một “tội phạm xã hội”, đã nói rằng “Đôi khi nó hợp lý, đôi khi nó sai trái” trong bài phát biểu gây tranh cãi mới nhất của mình về vấn đề hãm hiếp.

Các nhà lãnh đạo chính trị của bang Uttar Pradesh, tiểu bang nơi hai chị em họ 12 và 14 tuổi đã bị hãm hiếp và bị treo cổ hồi tuần trước, đã bị chỉ trích vì không đến hiện trường và còn cáo buộc các phương tiện truyền thổi phồng câu chuyện.

Một chính trị gia thuộc đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Modi cho rằng, tội hiếp dâm sẽ được điều tra nếu cảnh sát được báo cáo về vụ việc.

“Đây là loại tội phạm xã hội mà do cả đàn ông và phụ nữ. Đôi khi nó hợp lý, đôi khi nó sai trái.” Babulal Gaur, Bộ trưởng Nội vụ của bang Madhya Pradesh thuộc đảng BJP chịu trách nhiệm về pháp luật và trật tự cho biết.

“Cho đến khi có đơn khiếu nại, sẽ không có cuộc điều tra nào xảy ra,” ông nói với các phóng viên.

Gaur cũng bày tỏ sự cảm thông với Mulayam Singh Yadav, người đứng đầu của đảng Samajwadi của bang Uttar Pradesh. Trong cuộc bầu cử gần đây, Mulayam phản đối những thay đổi pháp lý về hình phạt tử hình đối với tội phạm hãm hiếp “những người đàn ông phạm lỗi: họ sẽ bị treo cổ vì hành vi hiếp dâm?”

Đảng BJP đã khẳng định ý kiến ​​của Gaur chỉ là quan điểm cá nhân, không phải là quan điểm của đảng.

Modi, người đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng hồi tuần trước sau khi dành chiến thắng trong một cuộc bầu cử quyết liệt, cho đến nay vẫn im lặng về vụ hãm hiếp và sát hại hai thiếu nữ ở làng Katra Shahadatganj, cách phía đông Delhi nửa ngày đi xe.

Cha và chú của một trong những nạn nhân cho biết họ đã cố gắng để báo cáo cho cảnh sát địa phương nhưng bị từ chối. Ba người đàn ông đã bị bắt giữ trong vụ giết người. Hai cảnh sát bị nghi ngờ là cố gắng để che đậy tội ác.

Mặc dù hiếp dâm được báo cáo tại Ấn Độ cứ trung bình 21 phút, nhưng thất bại trong việc thực thi pháp luật giúp cho những loại tội phạm đó – tình trạng phổ biến là gây rối tình dục và phân biệt giai cấp – thường không được báo cáo hoặc điều tra đúng cách, các nhóm nhân quyền nói.

Nhiều tội phạm tình dục đã bị đưa ra ánh sáng hơn trong những ngày gần đây. Một phụ nữ gần đó ở một làng thuộc bang Uttar Pradesh đã bị hãm hiếp, buộc phải uống axit và bóp cổ đến chết. Một người phụ nữ khác đã bị bắn chết ở phía đông bắc Ấn Độ trong khi chống lại những kẻ tấn công, báo cáo phương tiện truyền thông cho biết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đã nói ông “đặc biệt là kinh hoàng” bởi hành vi hiếp dâm và sát hại hai cô gái trẻ.

“Chúng tôi nói không với bạo lực, thái độ phá hoại của ‘những người đàn ông chỉ là những đứa trẻ’.” ông nói trong một tuyên bố tuần này đã làm rõ sự khinh miệt đối với phát ngôn của Mulayam Singh Yadav.

Hồ Duyê[email protected]
Lược dịch từ theguardian.com 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!