Không có tội hối lộ trong 15 tội danh của Lưu Hán, “ông trùm” Tứ Xuyên

29/05/14, 09:47 Trung Quốc
Lưu Hán tại tòa án (ảnh internet)

Lưu Hán tại tòa án (ảnh internet)

Lưu Hán, trọc phú tỉnh Tứ Xuyên, vừa bị kết án tử hình. Tổng cộng có 36 người liên quan đến vụ án của Lưu, và trong số 15 tội danh mà Lưu nhận không có tội hối lộ. Dư luận cho rằng rất nhiều quan chức liên quan đến đường dây hối lộ của Lưu. Tuy nhiên, vì lo ngại các vấn đề phát sinh, chính quyền tránh tiết lộ tội danh này. Qua đó cũng cho thấy các vấn đề lớn  hơn mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể phải đối mặt.

Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc ra phán quyết với nhóm tội phạm 36 người. Lưu Hán và em trai Lưu Duy đều bị kết án tử hình.

Lưu Hán thành lập tập đoàn Hán Long Tứ Xuyên (Sichuan Hanlong) từ năm 1997. Theo tin đã đưa, Lưu Hán có mối quan hệ mật thiết với giới quan chức và kinh doanh. Thông qua các hoạt động phi pháp được che đậy, cũng như việc cung phụng cho các cơ quan nhà nước, Lưu Hán thống trị các đường dây này. Bản cáo trạng buộc tội cả Lưu Hán và Lưu Duy đã “hối lộ” các quan chức với số tiền phi pháp khổng lồ để đổi lấy sự bao che.

Dù vậy, bản tuyên án cho thấy Lưu bị 15 tội danh từ tổ chức và cầm đầu thế giới tội phạm ngầm đến giết người, hành hung, nhưng không bị kết tội “hối lộ”.

Chu Nhuy Phong, người điều hành trang mạng tin tức độc lập tiếng Trung,www.rmjdw.com: “Pháp luật được thực thi một cách có chọn lọc. Cơ quan nhà nước nào là đối thủ chính trị thì sẽ bị trừng phạt. Nếu không phải, thì sẽ được che chở”.

Tạp chí Tài Tân đưa tin về các mối quan hệ của Lưu Hán, đã chỉ ra đối tác kinh doanh của Lưu là bố của Chu Bân, cựu Ủy viên thường trực Bộ Chính Trị Chu Vĩnh Khang. Lưu Hán kiểm soát bất hợp pháp trên 70 công ty và có quỹ phi pháp gồm 40 tỷ nhân dân tệ, cũng như gắn bó mật thiết với Chu Bân. Trong số các mối quan hệ bằng hữu của Lưu Hán có các tay chân của Chu Vĩnh Khang, như Lý Xuân Thành, Quách Vĩnh Tường, Lý Sùng Hi, cũng như 5 quan chức tỉnh khác.

Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng Lưu Hán được biết đến là người có quyền quyết định đến việc tạo mối quan hệ trong các quan chức cấp cao.

Chu Nhuy Phong: “Mọi người đều biết ai được gọi là “hổ lớn”. Giờ người ta đã biết Lưu Hán làm việc với con trai của Chu Vĩnh Khang. Cái tên Chu Vĩnh Khang nên được tiết lộ trong vụ này. ĐCSTQ vẫn cố giả vờ như chẳng ai biết điều gì. Ông ta đáng ra đã bị đưa ra tòa nếu ở một đất nước điều hành bằng luật pháp”.

Reuters đưa tin rằng để tóm được Chu Vĩnh Khang, Tập Cập Bình “vào năm ngoái đã bắt đầu thu dần mạng lưới bảo trợ rộng lớn của người đàn ông quyền lực này, mạng lưới được thiết lập qua hơn bốn thập kỷ trong ngành dầu khí, hệ thống chính trị ở Tứ Xuyên, và khi ông ta còn làm ở cơ quan an ninh quốc gia. Trên 300 người thân, phe cánh chính trị, giới làm ăn, tay chân và nhân viên của Chu đã bị bắt, giam giữ và xét hỏi. Lưu là một trong số đó”.

Reuters viết thêm: “Chính quyền tịch thu tài sản trị giá ít nhất 90 tỷ nhân dân tệ (14.5 tỷ USD) từ gia đình Chu và phe cánh, theo 2 nguồn tin cho biết. Tài sản của Lưu cũng nằm trong số những tài sản bị tịch thu này”.

Chris Wu, tổng biên tập tạp chí China Affairs: “Tất cả các hoạt động chống tham nhũng là để cho nhân dân thấy rằng những kẻ xấu trong ĐCSTQ phải bị trừng trị. Thật ra, cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng diễn ra rất gay gắt, và mục đích là để bảo vệ Đảng. Mọi kẻ trong Đảng đều là kẻ xấu ác”.

Báo cáo về vụ Lưu Hán còn tiết lộ việc ông ta tàng trữ vũ khí, trong đó có ba lựu đạn quân đội, 20 súng máy do Trung Quốc sản xuất, loại 56, và súng lục Browning của Mỹ, 2163 viên đạn, và trên 100 con dao.

Nhà bình luận Ngọc Thanh Tâm lưu ý rằng kế hoạch đảo chính do Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai dàn dựng để lật đổ Chủ tịch Tập Cập Bình. Còn án chung thân của Lưu Hán và Lưu Duy cho thấy thời điểm xét xử Chu Vĩnh Khang đang đến gần. Đáp lại, các vụ khủng bố gần đây ở Trung Quốc do Giang Trạch Dân và tay chân của ông ta thực hiện để tạo ra bất ổn ở Trung Quốc.

Nhà bình luận Lân Ti Nhu nghi ngờ mục đích đằng sau các vụ đánh bom ở Tân Cương là nhằm vào phán quyết vụ Lưu Hán.

Lân Ti Nhu: “Vương Nhạc Tuyền là tay chân của Giang Trạch Dân. Ông ta đã trụ ở Tân Cương nhiều năm và được biết đến như ông vua ở Tân Cương. Bè phái của Giang có gốc rễ sâu ở Tân Cương. Mặc dù không có chứng cớ rõ ràng, nhưng nhiều người như tôi đã nghi ngờ rằng bè phái của Giang đang tạo ra bất ổn và tìm cơ hội ở Tân Cương. Có thể nhìn thấy trước rằng sẽ có thêm nhiều vụ việc xảy ra trong ĐCSTQ”.

Reuters đưa tin rằng tội danh nghiêm trọng nhất của Lưu Hán, thực ra, có thể là: ông ta “chọn nhầm bên trong cuộc chơi quyền lực tối cao”.

Theo Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?