Pháp phát hiện mảnh vỡ mới nghi của máy bay mất tích

24/03/14, 08:31 Tin Tổng Hợp

Malaysia đã nhận được hình ảnh vệ tinh mới từ giới chức Pháp vào ngày hôm nay, cho thấy các vật thể ở nam Ấn Độ Dương có khả năng là của máy bay mất tích MH370.

Nhiều nước đang tham gia vào hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương.
Nhiều nước đang tham gia vào hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương.

Bộ giao thông Malaysia hôm nay ra tuyên bố cho biết, cơ quan này ngay lập tức đã chuyển những hình ảnh mới này tới trung tâm phối hợp tìm kiếm của Úc. Tuy nhiên, Malaysia không tiết lộ số lượng vật thể mới, cũng như kích thước và vị trí chính xác của chúng trong các ảnh vệ tinh của Pháp.

Trong khi đó, hai chiến đấu cơ của Trung Quốc đã tới Perth, Úc, và sẽ gia nhập hoạt động tìm kiếm vào cứu hộ của quốc tế vào sáng ngày thứ hai 24/3.

Bộ Giao thông Malaysia cũng cho hay, hai chiếc P-3 Orions của Nhật hôm nay đã rời sân bay Subang của Malaysia để tới Perth.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp cứu hộ của Úc triển khai 8 máy bay, gồm 4 máy bay quân sự và 4 máy bay dân sự, tới hành lang phía nam (nam Ấn Độ Dương) vào ngày hôm nay để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Tàu “Ocean Shield”, được trang bị thiết thiết bị lặn sâu, cũng đang trên đường tới hành lang này.

Tuy nhiên, cho đến 2h30 sáng ngày chủ nhật (giờ Malaysia), giới chức Úc vẫn chưa tìm được dấu vết chiếc máy bay MH370.

Tuyên bố của Bộ giao thông Malaysia cũng cho biết, một nhóm làm việc cấp cao của nước này đã có cuộc thông báo về hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 cho gia đình các hành khách Trung Quốc ở Bắc Kinh suốt 6 tiếng vào sáng ngày hôm nay. Theo thông tin từ cuộc thông báo, Liên lạc ACARS (Hệ thống đáp và thông báo liên lạc của máy bay) cuối cùng của MH370 được thực hiện vào 1h07 ngày 8/3 và đây là liên lạc bình thường của chuyến bay trên chặng từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Trong khi đó giới chức Úc vào sớm ngày chủ nhật cho biết một tấm gỗ nâng hàng có đai buộc đã được một máy bay đang tham gia chiến dịch tìm kiếm MH370 phát hiện ở vùng Ấn Độ Dương xa xôi vào hôm qua. Cho tới nay đây là vật thể khả nghi đầu tiên được nhìn thấy bằng mắt thường ở khu vực.

Trung Quốc hôm qua cũng hé lộ các bức ảnh vệ tinh cho thấy một vật thể khả nghi ở nam Ấn Độ Dương.

Vũ Quý

Theo Straits Times

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?