Biểu diễn nghệ thuật “Thần Vận” gây chấn động giới Chủ Lưu

10/03/14, 09:22 Cổ Học Tinh Hoa

http://vietdaikynguyen.com/v3/wp-content/uploads/2014/03/1403010119032100.jpg

Ngày 28/2 Thần Vận (Shen Yun Performing Arts) , Đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới đã tới trạm lưu diễn năm 2014 thứ hai tại khu vực New EngLand miền Bắc nước Mỹ, Thủ phủ Massachusetts, Boston thành phố văn hóa nổi tiếng. Tại kịch viện Vương An, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Hoa Kỳ hoành tráng mỹ lệ, đã khai màn 4 buổi diễn xuất Thần Vận tại địa phương. Nghệ thuật gia Thần Vận dùng hình thức nghệ thuật đỉnh cao tái hiện tinh hoa văn minh Thần truyền 5000 năm Trung Hoa, đã cảm động nhân sỹ giới chủ lưu tại địa phương. Mọi người thi nhau phát biểu rằng cảm nhận được hy vọng và quang minh trong diễn xuất Thần Vận, cảm nhận được trường năng lượng rất chân chính khích lệ lòng người. Có khán giả xem Thần Vận rơi nước mắt phát biểu rằng Thần Vận như có Thần Phật đang diễn, nói cho con người biết sự thật về sinh mệnh con người và thệ nguyện khi tới nơi đây.

Video Shen Yun Trailer:

 

Hội viên điều hành của Sở sự vụ luật sư tốt nhất Boston thể hiện việc sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người về nội hàm sâu sắc của Thần Vận

Ông Leighton Detora là một trong những hội viên của Sở sự vụ luật sư VDM và vợ đều phát biểu vô cùng thích Thần Vận (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên

Ông Leighton Detora là một trong những hội viên của Sở sự vụ luật sư VDM và vợ đều phát biểu vô cùng thích Thần Vận (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên)

Ông Leighton Detora là một trong những hội viên của Sở sự vụ luật sư VDM có 37 năm công tác, tối hôm đó ông và vợ mình cùng nhau tới xem diễn xuất Thần Vận. Vừa mở miệng ông đã nói rằng: “Tôi thích Thần Vận vô cùng”

Sở sự vụ luật sư VDM từng được Reader’s Choice Award của báo Times Argus tại Vermont bình xét là Sở sự vụ luật sư tốt nhất.

Khi được phỏng vấn ông Detora đã xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với văn hóa truyền thống Trung Quốc ở cự ly gần như vậy. Khi buổi trình diễn bắt đầu tôi còn chưa hiểu gì cả, nhưng ngay khi từng tiết mục của Thần Vận triển hiện trước mắt, tôi càng xem càng minh bạch, càng xem càng yêu thích. Trang phục cổ điển của các nữ diễn viên vũ đạo tao nhã xinh đẹp, động tác của diễn viên nam khoáng đạt linh hoạt, mạnh mẽ, giọng ca của các ca sỹ quá hay, khiến người khác phải kinh ngạc. Đồng thời, tôi cũng vô cùng hứng thú với tiết mục thể hiện Pháp Luân Công trong vũ kịch của Thần Vận.”

Ông Detora thao thao bất tuyệt nói rằng: “Múa cổ điển của Trung Quốc trong Thần Vận vô cùng khác biệt, hoàn toàn khác với vũ đạo truyền thống Tây Phương của chúng tôi. Những vũ điệu của các diễn viên múa vô cùng tinh tế, chuẩn xác và phối hợp đồng nhất, thêm vào đó là màu sắc và phông màn sân khấu sáng lạn tươi đẹp, vô cùng độc đáo.”

Khi nói tới đây, ông rất tò mò hỏi cây đàn hai dây, loại nhạc khí của Trung Quốc tên gọi là gì, sau khi biết được tên Nhị Hồ, ông Detora khen ngợi không ngớt, “Đàn nhị hồ thật thần kỳ, vô cùng giàu sức biểu đạt”. Ông hài hước nói: “Âm nhạc xúc động bùi tai mà không cần diễn tấu bằng loại nhạc ký 5, 6 dây, chỉ cây đàn hai dây là đủ rồi.”

Vợ ông cũng rất tán đồng với ông Detora. Bà nói: “Biểu diễn vũ đạo Thần Vận đã trải qua sự huấn luyện vô cùng tốt và nghiêm khắc, khi xem Thần Vận, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, hạnh phúc. Hơn nữa tiết mục cuối cùng có một kết cục rất hay.”

Ông Detora lập tức tiếp lời vợ nói rằng; “Đúng vậy, tôi rất vui khi xem Thần Vận thể hiện những câu chuyện thần thoại của văn hóa truyền thống Trung Quốc, về phán quyết của chính nghĩa với tà ác. Hơn nữa còn biểu đạt nội hàm rất sâu, ví như biểu đạt rằng chúng sinh phải đi tới đâu, sau đó lại không ngừng luân hồi chuyển thế… Buổi dạ hội này có một trường năng lượng chính cường đại, thần bí. Tôi từng xem một cuốn sách, tôi nhớ là trong đó cũng nói rằng hầu như tất cả những thần thoại và tôn giáo đều đang dùng các hình thức khác nhau nhằm kể về cùng một câu chuyện. Cho nên tôi càng xem Thần Vận càng thích.”

Sau cùng ông Detora nói: “Mới sớm ra người bạn tại NewYork đã giới thiệu Thần Vận với tôi, sau khi tôi đọc được quảng cáo của Thần Vận, tôi lập tức mua vé tới xem.” Ông nói thêm: “Kỳ thực sau khi bạn tôi xem xong diễn xuất Thần Vận tại Lincoln, cũng tích cực giới thiệu với tôi về buổi biểu diễn này.” Ông nhấn mạnh: “Tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn bè của tôi tới xem Thần Vận.”

Giám đốc dự án lâu năm của một công ty Đầu Tư nói: Đêm diễn Thần Vận tràn đầy trường năng lượng rất chính.

Ông Slater, giám đốc hạng mục lâu năm của công ty Đầu tư Fidelity vợ nói: “Đêm hội này có một trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng về bối cảnh lịch sử và thiên quốc mà nó triển hiện tràn đầy trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng này được triển hiện khiến cả đêm hội càng thêm huy hoàng.” (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên)

Ông Slater, giám đốc hạng mục lâu năm của công ty Đầu tư Fidelity vợ nói: “Đêm hội này có một trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng về bối cảnh lịch sử và thiên quốc mà nó triển hiện tràn đầy trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng này được triển hiện khiến cả đêm hội càng thêm huy hoàng.” (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên)

Sean Slater là giám đốc dự án lâu năm của công ty đầu tư Fidelity. Đêm hôm đó, ông cùng vợ tới xem biểu diễn Thần Vận. Ông nói: “Thần Vận vô cùng đặc sắc, tiết mục tinh tế, tuyệt diệu, đúng là một bữa tiệc thị giác, tôi thích sự biến đổi thần thái của phông nền sân khấu, các nhân vật bay ra từ nền không gian đó, vô cùng đặc sắc.”

Nói về niềm đam mê Thần Vận, ông Slater thao thao bất tuyệt: “Tôi thích những tình tiết câu chuyện được rút ra từ trong lịch sử. Cả vũ đạo và phông nền sân khấu, những nhân vật bay ra từ phông nền sân khấu sống động như thực. Tôi thích xem sự kết hợp hoàn mỹ giữa vũ đạo và những tình tiết.” Tôi chưa từng được xem phông nền bằng mắt như vậy.

Cảnh tượng trời và người hợp nhất trong đêm hội Thần Vận đã khiến ông Slater hồi tưởng lại: “Tôi rất thích tiết mục triển hiện thế giới thiên quốc, rất khó thấy được, đặc biệt là những thứ thuộc về bề mặt tinh thần rất khó thấy được. Tôi thích cách triển hiện của họ, đẹp vô cùng.”

Bà Karen, vợ ông Slater là một nhà phân tích tài chính, bà biểu thị cảm nhận của bà cũng giống chồng mình. Bà nói thêm rằng: “Tôi thích trang phục, biên đạo, âm nhạc tuyệt đẹp trong đêm hội.”

Ông Slater nói: “Đêm hội này có một trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng về  bối cảnh lịch sử và thiên quốc mà nó triển hiện tràn đầy trường năng lượng rất chính. Những cảnh tượng này được triển hiện khiến cả đêm hội càng thêm huy hoàng.”

Cựu quản lý cao cấp của công ty Công trình hàng không phát biểu: Vũ đạo cổ điển của Thần Vận tuyệt đẹp phi phàm

Ông Alex Frueaun dẫn bà nội đi xem Thần Vận. Bà phát biểu rằng, Thần Vận có diễn xuất phi phàm. Bà nội của ông rất kích động cho biết: “Đây là buổi vũ đạo do Thần Phật biểu diễn.” (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên)

Ông Alex Frueaun dẫn bà nội đi xem Thần Vận. Bà phát biểu rằng, Thần Vận có diễn xuất phi phàm. Bà nội của ông rất kích động cho biết: “Đây là buổi vũ đạo do Thần Phật biểu diễn.” (Tần Tử Hoàn, phóng viên Đại Kỷ Nguyên)

Ông Alex Frueaun trước khi về hưu là một nhà quản lý cấp cao của một công ty công trình hàng không nổi tiếng của Mỹ, ông dẫn bà nội Mitci cùng đi xem biểu diễn. Ông nói: “Tôi rất thích Thần Vnaaj, biểu diễn vũ đạo cổ điển của Thần Vận đẹp phi phàm, biên đạo múa mang phong cách độc đáo, phông nền thể hiện những cảnh quan khác nhau, cả màu sắc của Thần Vận nữa, đẹp mê lòng người.”

Bà Mitci rất kích động cho biết: “Tôi thích xem diễn xuất Thần Vận vô cùng, vô cùng cảm ơn Thần Vận đã mang tới cho văn hóa truyền thống của Trung Quốc chúng ta.” Bà nói, tiếc là đêm hôm đó cổ họng bà không thể nói chuyện được, nhưng bà thực sự vô cùng cảm động, bà thử dùng toàn bộ sức lực nói với phóng viên trong đôi mắt ướt nhạt nhòa: “Tôi rất cảm động, thực sự rất cảm động. Đây là một màn vũ đạo có Thần Phật biểu diễn, buổi biểu diễn đã nói cho chúng ta biết mục đích nhân sinh và thệ nguyện khi chúng ta tới nơi đây.”

Dịch Việt ngữ bởi: Việt Nguyên
Để đọc bản gốc trên Epoch Times, vui lòng click vào đây.

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!