Đừng tạo ra những con khỉ quá thông minh

03/08/11, 21:03 Tin Tổng Hợp

Nhiều nhà khoa học tỏ ý lo ngại các thí nghiệm cấy ghép mô và gen của người cho các loài động vật sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Các chuyên gia cho rằng việc tạo ra những con khỉ quá thông minh sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Ảnh minh họa.
Các chuyên gia cho rằng việc tạo ra những con khỉ quá thông minh sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Ảnh minh họa.

Các nhà khoa học Anh rất lo lắng trước những thí nghiệm mà các đồng nghiệp của họ thực hiện trên động vật. Trong những thí nghiệm của mình, nhiều nhà nghiên cứu đã cấy ghép cho “người anh em gần gũi” với mình các mô và gen lấy từ người. Kết quả có thể “nhân hoá” (humanizing) động vật theo chiều hướng nguy hiểm, biến chúng thành những sinh vật có trí tuệ, thậm chí chúng còn có thể biết nói nữa. Vì vậy, theo họ cần phải xem xét lại các điều luật về đạo đức sinh học và pháp lý, quy định giới hạn của những thí nghiệm.

Nhà di truyền học, giáo sư Martin Bobroy, trường Đại học Cambridge (Anh) nói: “Chúng ta phải đưa ra tòa, xử phạt nghiêm khắc những người vi phạm luật, làm những việc luật chưa cho phép”.

Viện Hàn lâm y học Anh rất quan ngại những vấn đề này và thông báo số lượng các thí nghiệm, dùng mô và gen người cấy cho súc vật tăng lên một cách đáng sợ.

Năm 2010 có trên 1 triệu thí nghiệm cấy ADN của người lên chuột và cá. Những phòng thí nghiệm này nói rằng họ phải gây đột biến gen để tìm ra những loại thuốc chống ung thư, viêm gan, đột quỵ, bệnh Alzheimer và các bệnh khác cũng như để tìm hiểu vai trò của từng gen riêng biệt tác động như thế nào đến sự phát triển của cơ thể. Tuy nhiên những người đang tiến hành những thí nghiệm này bất chấp những vấn đề đạo đức và pháp lý.

Giáo sư Bobroy lên án mạnh mẽ những việc làm đó và ông để nghị chính phủ Anh nên thành lập một tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra những thí nghiệm như vậy.

Theo ông, tổ chức ấy nhất thiết phải cấm những thí nghiệm đại loại như cấy ghép tế bào gốc của người vào não của các loài linh trưởng vì điều đó có thể dẫn tới “nhân hoá” những con khỉ. “Khi bộ não của nó trở nên giống như bộ não người, con vật có thể hình thành những bộ phận tiền thân của trí tuệ, thậm chí có thể biết nói”, giáo sư Bobroy cho hay.

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

    Sự thật về Nguồn gốc rồng tiên của dân tộc Việt

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra