Loài Côn Trùng Gây Chết Người Nhiều Nhất Trên Thế Giới

17/02/14, 19:53 Thảm họa

8. Kiến quân đội châu Phi.

Đàn kiến quân đội (Wikimedia Commons)

Đàn kiến quân đội (Wikimedia Commons)

Kiến quân đội càn quét khắp châu Phi với những đội quân hùng hậu, nuốt trọn bất kỳ sinh vật sống nào trên đường đi của chúng. Chúng sử dụng nọc độc để biến thịt, cơ bắp, gân thành chất lỏng.

Thông thường, chúng không có hại đối với con người nếu chúng ta tránh xa con đường di chuyển của chúng. Còn bằng không thì quân đoàn tí hon nhưng hết sức nguy hiểm này có thể lấy đi sinh mạng của bạn.

Ví dụ như: khi Kenya còn bị chiếm làm thuộc địa, người ta ghi nhận được trường hợp một đứa  trẻ sơ sinh đã bị giết bởi quân đoàn kiến này.

Khi vô tình xâm phạm vào tuyến đường di chuyển của chúng, nếu bạn đứng lại và hoàn toàn bất động, những con kiến ​​gần như bị mù này có thể đi qua ngay trên người bạn, nhưng nếu bạn di chuyển thì …….

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UozWJTuhbMQ]

7. Kiến lửa

Kiến lửa (Wikimedia Commons)

Kiến lửa là nguyên nhân gây ra khoảng 80 cái chết trên toàn nước Mỹ và làm tiêu tốn khoảng 5 tỉ đô la mỗi năm để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc y tế, phục hồi hư hỏng, cũng như kiểm soát sức tàn phá của loài kiến này.

6. Những chú ong

Ong sát thủ ở Florida (Bob Peterson via Wikimedia Commons)

Ong sát thủ Châu Phi có thể gây ra cái chết cho khoảng 40 người mỗi năm bằng những cuộc đột kích.

Vào năm 2002, giáo sư chuyên nghiên cứu về ong ở Đại học Delaware College of Agriculture and Natural Resources, báo cáo rằng ong châu Phi đã gây ra khoảng 11 cái chết trên toàn nước Mỹ từ năm 1990.

Vào năm ngoái, các chuyên gia tại Đại học Illinois nói với CBS News rằng mỗi năm, có khoảng 40 cái chết do bị ong tấn công.

5. Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản

Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản (Wikimedia Commons)

Ong bắp cày khổng lồ Nhật Bản, có kích thước bằng ngón tay cái của người trưởng thành. Loại ong này đưa chất độc vào cơ thể người qua một kim châm dài khoảng 0.25 inch (6.35 mm). Nó gây ra cái chết của khoảng 40 người mỗi năm.

Ông Masato Ono, một giáo sư côn trùng học của Đại học Tamagawa, gần Tokyo đã bị ong chích với chất độc nguy hiểm chứa trong mũi kim, tuy nhiên ông đã may mắn sống sót. Ông ấy nói với National Geographic, cảm giác bị ong bắp cày đốt tựa như thể có một “móng tay lửa châm vào chân”

4. Bệnh Chagas: Bọ xít hút máu

Bọ xít hút máu và kí sinh trùng Trypanosoma cruzi (giữa). (Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh)

Có khoảng 8 triệu người bị nhiễm căn bệnh Chagas (ghi theo tên nhà Khoa học phát hiện ra căn bệnh này), gây ra bởi một loại côn trùng được gọi là bọ xít hút máu (Triatomine) hay bọ ám sát, nó còn có tên tiếng Anh là kissing bug, với chữ “kiss” có nghĩa là “hút máu”.

Sau khi con bọ hút máu của một đối tượng, thì nó cũng sẽ thải bỏ chất thải trong cơ thể nó vào chỗ gần vết cắn. Khi chất thải này vô tình được chà xát lên vết thương thì một loại kí sinh trùng có trong đó sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể.

Loại kí sinh trùng này tên là Trypanosoma cruzi, chúng đi vào các cơ quan nội tạng, phá hủy các cơ quan này và không có cơ hội phục hồi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì vào năm 2008, có khoảng 11 nghìn người tử vong vì căn bệnh này. Do đó cái tên bọ ám sát quả không sai.

3. Những chú ruồi Tse-Tse

Ruồi Tse Tse(Wikimedia Commons)

Ruồi Tse Tse lây truyền cho con người và động vật căn bệnh ngủ hay còn gọi là bệnh ngủ châu Phi (gây ra bởi ký sinh trùng mũi khoan Trypanosoma có trên loại ruồi này). Theo ước tính của WHO thì có khoảng 20 nghìn người chết vì căn bệnh này tính từ năm 1996.

2. Bọ chét

Bọ chét Pulex irritans (Shutterstock)

Bọ chét lây truyền bệnh dịch hạch. Vết cắn của bọ chét và chuột là nguyên nhân chủ yếu gây ra đại dịch bệnh vào thời Trung cổ. Bọ chét đóng vai trò truyền mầm bệnh trong cộng đồng chuột cũng như trong cộng đồng con người.

WHO giải thích rằng người bị bọ chét cắn sẽ nhiễm bệnh, sau đó  bộc phát các triệu chứng dịch hạch và có xu hướng phát triển thành dạng dịch hạch thể phổi nếu như vi khuẩn xâm nhập được vào phổi.

Theo WHO: “Nếu được chẩn đoán sớm, bệnh nhân dịch hạch có thể được điều trị thành công bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, dịch hạch thể phổi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất, bệnh nhân có thể chết trong vòng 24 giờ sau khi nhiễm bệnh”,

1. Muỗi

Muỗi Anopheles (James Gathany/CDC)

Muỗi lây lan bệnh sốt rét, đặc biệt là muỗi Anopheles cái. WHO ước tính có 219 triệu trường hợp mắc bệnh sốt rét hàng năm và 660.000 trường hợp tử vong.

Link gốc: http://vietdaikynguyen.com/v3/health…

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới