Vatican công bố mảnh xương được cho là của Đức Giáo Hoàng đầu tiên

28/11/13, 20:44 Tin Tổng Hợp

Vatican vừa công khai tiết lộ một số ít các mảnh xương được cho là của Thánh Peter- vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công giáo Rome.

Vatican công bố mảnh xương được cho là của Đức Giáo Hoàng đầu tiên
Tổng giám mục Rino Fisichella cầm trên tay chiếc hộp được cho là bên trong chứa một phần di cốt của Thánh Peter.

 

Chín mảnh xương được xếp ngay ngắn trong chiếc hộp trang sức và được đặt trong hộp trưng bày bằng đồng, nằm ở mặt bên bàn thờ trong buổi cầu nguyện cuối năm của Vatican. Đây là lần đầu tiên chúng được trưng bày trước công chúng. Giáo hoàng Francis cũng tiến hành cầu nguyện trước các mảnh xương vào đầu buổi lễ ngày chủ nhật và cầm chiếc hộp trong tay trong vài phút sau đó.

Vatican công bố mảnh xương được cho là của Đức Giáo Hoàng đầu tiên
Đức Giáo Hoàng Francis cầu nguyện trước hộp chứa di cốt của Thánh Peter trong một buổi lễ tại Vatican.

 

Chưa hề có giáo hoàng nào tuyên bố chắc chắn về việc các mảnh xương thuộc về môn đồ Peter của chúa Jesus, nhưng việc Giáo hoàng Paul VI tuyên bố vào năm 1968 rằng các mảnh xương được tìm thấy trong nghĩa trang dưới đại giáo đường Thành Peter khiến công chúng tin rằng nó là sự thật.

Một số nhà khảo cổ học đang tranh cãi về phát hiện này. Cuối tuần trước, Tổng giám mục Rino Fisichella, quan chức cấp cao của Vatican cho rằng việc các nhà khảo cổ có xác định được đây chính xác là xương của Thánh Peter hay không không quan trọng. Ông cho rằng người theo đạo đã cầu nguyện ở ngôi mộ của Thánh Peter trong 2000 năm qua và họ sẽ tiếp tục bất kể sự thật có thế nào đi chăng nữa.

Cận cảnh chiếc hộp trưng bày bằng đồng bên trong chứa di cốt được cho là thuộc về Thánh Peter.

Cận cảnh chiếc hộp trưng bày bằng đồng bên trong chứa di cốt được cho là thuộc về Thánh Peter.
Cận cảnh chiếc hộp trưng bày bằng đồng bên trong chứa di cốt được cho là thuộc về Thánh Peter.

 

Thánh tích này được phát hiện trong một cuộc khai quật dưới đại thánh đường Thánh Peter trong những năm sau cái chết của Giáo hoàng Pius XI. Ông qua đời năm 1939 và yêu cầu được chôn ở hang động cùng nơi an nghỉ của hàng chục giáo hoàng khác. Đây là thông tin theo cuốn sách : “Những đôi tai của Vatican” của tác giả Bruno Bartoloni, một nhà báo Vatican kì cựu.

Trong cuộc khai quật này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một tượng đài với một quan tài được dựng để tưởng nhớ Thánh Peter, trên đó khắc dòng chữ bằng tiếng Hi Lạp “Petros eni”, có nghĩa là “Peter ở đây”. Học giả nghiên cứu đồ cổ Hi Lạp Margherita Guarducci đã giải mã các dòng chữ này và tiếp tục điều tra. Từ đó bà phát hiện ra là một trong những công nhân làm việc tại đây đã được giao các phần di hài bên trong quan tài và giữ chúng trong một chiếc hộp đặt trong tủ. Bà báo cáo các phát hiện của mình với Giáo hoàng Paul VI, người sau đó tuyên bố có các lý lẽ thuyết phục rằng các mảnh xương này thuộc về Peter.

Cận cảnh chiếc hộp trưng bày bằng đồng bên trong chứa di cốt được cho là thuộc về Thánh Peter.
Những mảnh xương được cho là có liên quan đến Thánh Peter. Ảnh do tổ chức Fabbrica di San Pietro thuộc Vantican cung cấp.

 

“Chưa Giáo hoàng nào cho phép nghiên cứu kĩ về vấn đề này, một phần là do lời nguyền hơn 1000 năm, đe dọa những ai dám quấy rầy nơi an nghỉ của Thánh Peter bằng những hậu quả tồi tệ nhất.”, Bartoloni viết. Tòa báo l’Osservatore Romano của Vatican đã trích dẫn một số đoạn trong cuốn sách của ông, cho thấy sự đồng tình từ phía tòa thánh.

Năm 1971, Giáo hoàng Paul VI được tặng một chiếc bình bên trong chứa di cốt và nó được giữ trong nhà nguyện riêng của giáo hoàng ở Điện Apostolic. Nó được lấy ra vào ngày 29/6 hàng năm để Giáo hoàng có thể tỏ lòng thành kính nhân ngày lễ Thánh Peter và Thánh Paul. Chủ nhật vừa rồi đánh dấu lần đầu tiên nó được trưng bày trước công chúng.

 

 
Phan Hạnh Theo NA

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?