Chó và con người đã tồn tại cách đây từ 30.000 năm trước

16/11/13, 14:16 Tin Tổng Hợp

Các nhà khoa học tuyên bố: Con chó từng là người bạn tốt nhất của con người từ thời kỳ băng hà.
 

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng con chó và con người đã có mối liên hệ từ 19.000đến 30.000 năm trước đây.  Dưới đây là hóa thạch của một con chó từ 18.000 và 26.000 năm tuổi, khai quật ở Koste, Illinois:

 

(Ảnh: Del Baston)

 

Theo một bằng chứng di truyền, con người đã thuần phục được những con sói – tổ tiên của chó nhà ngày nay để săn bắn và bảo vệ chủ nhân của họ khỏi các kẻ thù.
 

 
Trong hình là hộp sọ của một băng 26.000 năm tuổi Tuổi sói từ Trou des Nutons hang trong Bỉ

Trong hình là hộp sọ của một băng 26.000 năm tuổi Tuổi sói từ Trou des Nutons hang động ở Bỉ. Các nhà nghiên cứu tin rằng những con sói được thuần hóa sớm có thể đã được đào tạo như những con chó săn bắn hoặc thậm chí bảo vệ chủ nhân của họ khỏi các kẻ thù

Thực tế, trong các hang động có khắc những bức tranh cổ nói về mối quan hệ giữa chó và con người, điều đặc biệt là còn có xuất hiện của việc săn bắt voi Mamut. Ngoài ra, các nhà khoa học  Phần Lan và Đức đã phân tích ADN để kiểm tra mối liên hệ giữa những con sói hóa thạch và chó nhà đề chứng minh cho phát hiện trên.

 

In màn hình của nghệ sĩ đầu tiên của con người

Lịch sử mối liên hệ giữa chó và con người được khắc rất nhiều nơi trong các hang động

 

Một bầy sói thảm khốc

Chó được sử dụng trong quá trình săn bắt voi Mamut cùng với con người
 

Nghiên cứu bao gồm dữ liệu di truyền từ trên 18 con sói thời tiền sử và các loài chó khác, cũng như 77 con chó và 49 con sói ngày nay.Trong số các di tích thời tiền sử là hai bộ hóa thạch chó Đức (một từ một bãi chôn lấp con người cách đây 14.700 năm tuổi gần Bonn, và trong một hang động gần Mechernich có từ cách đây 12.500 năm). Hầu hết các DNA từ những con chó hiện đại là cùng một dòng, liên quan chặt chẽ với một bộ xương chó sói được tìm thấy trong một hang động ở miền bắc Thụy Sĩ. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Olaf Thalmann, từ Đại học Turku ở Phần Lan nhận xét: “Tôi đã ngạc nhiên khi biết rằng các dòng chó ngày nay đều thuộc bốn dòng di truyền, tất cả đều có nguồn gốc ở Châu Âu”.

Theo dailymail

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!