Sẽ xử lý hình sự hành vi giết con gấu cắn nát tay cháu bé?

25/09/13, 12:52 Tin Tổng Hợp

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Sơn, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi UBND huyện Thanh Sơn về việc điều tra, xử lý hành vi tự ý giết chết gấu nuôi tại xã Cự Thắng (Thanh Sơn – Phú Thọ). 

Chuồng nuôi nhốt gấu trái phép của ông Tăng Đức.
Chuồng nuôi nhốt gấu trái phép của ông Tăng Đức.

 

 

Văn bản đề nghị UBND huyện Thanh Sơn chỉ đạo cơ quan Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng trong huyện nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ hành vi, mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ nhận thấy việc gia đình ông Tăng Đức nuôi gấu do bất cẩn, không tuân thủ các quy định về gấu nuôi để xảy ra vụ việc đáng tiếc (gấu nuôi cắn đứt hai tay cháu bé). Trách nhiệm thuộc về chủ hộ nuôi gấu (ông Tăng Đức).

 

Thêm nữa, việc ông Đức tự ý giết chết cá thể gấu là hành vi bị phạm luật nghiêm cấm theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP, ngày 30/3/2006 của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và các văn bản hiện hành.

 

Cũng theo văn bản trên, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ nhận thấy hành vi trên cần phải được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Sở này cũng cho biết, từ thực tế trên sẽ chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc gây nuôi, buôn bán động vật hoang dã quý, hiếm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Ngay sau khi nhận được văn bản của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn đã vào cuộc điều tra, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn ngày 20.9 cũng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về việc ông Đức vi phạm quản lý động vật rừng, nhưng chưa ghi rõ là mức phạt bao nhiêu.

 

Ông Trần Quốc Toản – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn – cho biết: “Chúng tôi nhận trách nhiệm về việc buông lỏng quản lý, sắp tới UBND huyện sẽ tiến hành họp để tìm giải pháp xử lý vụ việc. Nếu đúng như quy định của pháp luật hiện hành thì việc tự ý giết gấu nuôi trái phép sẽ bị xử lý hình sự”.

 

Theo Hoàng Chiên  Lao Động

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?