Vì sao Ngoại trưởng TQ chọn công du Đông Nam Á?

03/05/13, 08:39 Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chọn Đông Nam Á là điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức.

 

Theo giới phân tích, đây là động thái cho thấy mong muốn thắt chặt quan hệ với các láng giềng của Bắc Kinh. Lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, các điểm đến châu Á là ưu tiên hàng đầu với một vị ngoại trưởng mới của Trung Quốc. Sứ mệnh công du nước ngoài đầu tiên của ông Vương giờ đây đang được tiến hành với 6 ngày tới thăm 4 nướcASEAN:Thái Lan, Indonesia, Singapore và Brunei.
Trung Quốc, Biển Đông, ASEAN
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: channelnewsasia

Lần gần đây nhất khi châu Á là nơi dừng chân đầu tiên của một tân ngoại trưởng Trung Quốc là vào tháng 4/1998, khi ông Đường Gia Triền thăm Indonesia và Singapore để thỏa luận về các vấn đề tài chính giữa bối cảnh khủng hoảng tài chính tiền tệ châu Á.

Các nhà quan sát cho rằng, Đông Nam Á được coi là ưu tiên trong mục tiêu chính sách đối ngoại mới đưa ra tại khuôn khổ Đại hội đảng Trung Quốc lần thứ 18 hồi tháng 11 năm ngoái với nỗ lực giải quyết các tranh chấp biên giới, lắng dịu căng thẳng xung quanh chồng lấn tuyên bố chủ quyền hàng hải. Trọng tâm này cũng được đề cập ở hội nghị cấp cao ASEAN tuần trước ở Brunei.

Chọn lựa những nước tới thăm của ngoại trưởng Trung Quốc có một số khía cạnh đáng quan tâm. Thứ nhất, 4 nước mà ông này đến không phải là đồng minh thân cận, cũng không phải là nơi đang diễn ra tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Thay vào đó, những quốc gia ấy mang quan điểm trung lập và có ảnh hưởng trong khối ASEAN – gần đây do Brunei làm chủ tịch luân phiên.

Ở Biển Đông – trung tâm hàng hải, nơi có những tuyến vận chuyển quốc tế quan trọng nhất thế giới – Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh thổ với Philippines, Việt Nam và Malaysia. Theo một số nhà phân tích, Trung Quốc từ lâu vẫn theo đuổi việc giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng con đường song phương và ông Vương có thể nhắc lại lập trường này trong chuyến công du của mình.

Nhà phân tích Trương Minh Lương thuộc Đại học Tế Nam ở Quảng Châu cho rằng, bằng việc đến thăm Thái Lan, Indonesia, và Singapore (những nước có quan hệ chặt chẽ với Mỹ), Trung Quốc muốn thể hiện sự sẵn sàng làm việc với các nước trong khu vực vốn quan hệ gần gũi với những cường quốc khác.

“Khi các hiệp định tự do thương mại ASEAN đang mở rộng cửa với cả các nước châu Á cũng như Trung Quốc, thì ông Vương Nghị đã nhận thấy rằng, các vấn đề và cơ hội trước mắt của Trung Quốc nằm ngay trên ngưỡng cửa của mình. Về phương diện thương mại, ASEAN sắp trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, và 4 nước mà ông Vương tới thăm là những nền kinh tế mạnh nhất trong khu vực”, Chris Devonshire-Ellis, từ công ty Dịch vụ đầu tưquốc tế Dezan Shira & Associates, nói.

“Còn về an ninh, Trung Quốc có một số lý do ngoại giao để giữ thể diện sau những gì bị xem là hành động khiêu khích không cần thiết của họ năm ngoái. Những cuộc gặp này tạo dựng cách tiếp cận phù hợp hơn trong hành xử của Trung Quốc với láng giềng. Khu vực ASEAN là bến cảng đầu tiên cho rất nhiều hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc. Động lực kinh tế đang được đặt lên phía trước”, ông nhấn mạnh.

Thái An (theo Straits Times, Kyodo News) 

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời