Thế giới 24h: “Mỹ không đổi Nhật lấy Trung”

26/04/13, 09:27 Thế giới

 – Một tướng quân đội Mỹ tái khẳng định nước này sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công; Nổ lớn gần di sản văn hóa thế giới Taj Mahal ở bắc Ấn Độ làm hai người thiệt mạng. … là những tin nóng trong ngày.

Nổi bật

Phát biểu tại Nhật Bản hôm 25/4, một vị tướng cao cấp của quân đội Mỹ tuyên bố rằng, quân đội nước này sẵn sàng hành động nếu CHDCND Triều Tiên biến những tuyên bố khiêu khích của họ thành hành động.

“Chúng ta đang tìm cách ngăn chặn các hành động khiêu khích của Triều Tiên”, tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, phát biểu trước binh sỹ Mỹ ở căn cứ không quân Yokota.

“Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng, chúng ta đã sẵn sàng phối hợp cùng với các đồng minh Tokyo bảo vệ những công dân và cơ sở của chúng ta, cũng như của Nhật Bản”, tướng Martin Dempsey cho biết thêm.

Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Triều Tiên, chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ
Tướng Mỹ Martin Dempsey. (Ảnh: News)

Tuyên bố của tướng Dempsey được đưa ra trong chuyến thăm của ông tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc khi căng thẳng ở Đông Bắc Á đang tăng cao do lo ngại Bình Nhưỡng sẽ tấn công Hàn Quốc và Mỹ.

Tại cuộc gặp các quan chức của quân đội Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cho biết rằng, nước này muốn thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại các bình luận chính thức trước đó rằng, Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang trở nên ngày càng quyết liệt.

“Chủ đề đàm phán với Trung Quốc là cả 2 bên đều khao khát một mối quan hệ mới”, ông nói. “Song mối quan hệ đó phải được tiếp cận trong nhận thức về trách nhiệ, của chúng tôi đối với liên minh trong khu vực”.

“Liệu chúng ta sẽ đánh đổi mối quan hệ với Nhật Bản để có được mối quan hệ bền chặt hơn với Trung Quốc không? Câu trả lời là không và điều đó sẽ không thay đổi”, viên tướng Mỹ Martin Dempsey khẳng định.

Trước đó một ngày, hôm 24/4, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Tom Donilon nói, Mỹ kiên quyết phản đối việc đe dọa hoặc dùng vũ lực để thúc đẩy các đòi hỏi chủ quyền tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tin vắn

– Một người đàn ông chưa rõ danh tính đã kích nổ một quả bom tự chế tại tỉnh Maguindanao, miền nam Philippines, làm một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

– Đại sứ Iran tại Tây Ban Nha, Mortez Safari khẳng định, Liên minh châu Âu đang “tự đập gậy vào mình” trong việc cùng với Mỹ thi hành lệnh cấm vận kinh tế chống Iran.

– Thị trưởng New York Michael Bloomberg cho biết, 2 anh em bị buộc tội thực hiện vụ đánh bom giải marathon Boston từng lên kế hoạch tấn công Quảng trưởng Thời đại.

– Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố rằng, quốc gia này mong muốn đàm phán giữa chính phủ của 2 miền Triều Tiên về khu công nghiệp liên Triều Kaesong.

– Nghị sĩ Dutch Ruppersberger thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ cho hay các thủ phạm vụ nổ ở Boston đã dùng điều khiển từ xa xe đồ chơi để kích nổ 2 quả bom tự chế.

– Tình hình biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang dần nóng lên, sau khi New Delhi tố cáo rằng phía Bắc Kinh đã có những hành động xâm phạm lãnh thổ, không phận.

– Tổng thống Nga Vladimir Putin phá kỷ lục của chính ông về thời gian giao lưu trực tuyến, khi ông liên tục trên sóng phát thanh truyền hình trong 4 giờ 47 phút, theo Lenta.

– Không quân Israel đã hạ một máy bay không người lái ở ngoài khơi cách bờ biển thành phố cảng Haifa miền Bắc vài dặm sau khi bay từ Lebanon vào không phận Israel.

– Thủ tướng Iraq cảnh báo âm mưu đưa quốc gia này trở lại cuộc chiến sắc tộc, trong bối cảnh làn sóng bạo lực trong 3 ngày qua đã cướp đi tính mạng của hơn 140 người.

– Sáng sớm 25/4, dòng sông Mobile phía đông thành phố Mobile, bang Alabama, Mỹ tiếp tục bị rung chuyển bởi vụ nổ thứ 7 liên tiếp trên 2 xà lan chuyên dùng chở khí đốt.

– Ngày 25/4, một vụ nổ đã xảy ra ở gần ngôi đền Taj Mahal, địa danh được công nhận là “Di sản Văn hóa Thế giới”, ở miền bắc Ấn Độ, khiến cho hai công dân thiệt mạng.

Tin ảnh

Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Triều Tiên, chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ
Liên quan tới vụ sập nhà ở Bangladesh, nhà chức trách cho hay đã tìm thấy 247 thi thể. (Ảnh: AP)

Phát ngôn

Tại cuộc gặp tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy, tướng Mỹ Martin Dempsey nói, “chúng tôi muốn tìm cách để trở thành một nhân tố mang lại ổn định cho khu vực”.

“Chúng tôi tin rằng nếu không có sự hiện diện của chúng tôi tại khu vực, tình hình sẽ mất ổn định”, tướng Dempsey khẳng định về mục tiêu chuyển trục châu Á của Mỹ.

Kỷ niệm

Ngày 26/4/1994, đã diễn ra cuộc bầu cử dân chủ không phân biệt màu da lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi.

Ông Nelson Mandela, lãnh tụ của ANC, được bầu làm Tổng thống Nam Phi. Ông là vị tổng thống da đen đầu tiên ở nước này.

Thanh Vân (tổng hợp)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời