Tổ chức hỗ trợ bệnh nhân Viêm gan ở Trung Quốc bị đàn áp.

01/07/11, 17:25 Tin Tổng Hợp

Tổ chức phi chính phủ cũng không được tha :

Một bài bình luận gần đây trên Báo Gadsen đã làm tôi sốc hai lần. Tại sao lại có một chế độ nhẫn tâm và ngu ngốc khi sách nhiễu và đe doạ nỗ lực của những con người lương tâm trong việc cố gắng giúp nhân loại hiểu biết sự nguy hiểm về căn bệnh viêm gan.

Một cảnh tại Bắc Kinh (Tang Minh từ Seret China)

Chuyện như vậy thường xảy ra dưới phương châm làm việc của chế độ Cộng sản Trung Quốc, bất kỳ tổ chức phi chính phủ , nhóm hay đám đông nào bị liệt là thành phần “nhạy cảm” với quan điểm chính trị của ĐCSTQ sẽ đối mặt với việc bị giám sát, thậm chí tống giam với những người ủng hộ nó.

ĐCSTQ nổi tiếng trong việc tự ý đề ra các “quy tắc” để biện minh cho việc đàn áp bất cứ ai đụng vào ngón chân của họ, hay đe doa đến quyền thống trị của ĐCSTQ. Điều chúng lo sợ nhất là bị vạch trần tội tham nhũng, và nhũng nhiễu dân chúng,nhạo báng Hiến Pháp Trung Quốc  trong việc cai trị đất nước.   

Các tổ chức từ thiện không biên giới hình thành vì muốn giúp đỡ con người bây giờ là đối tượng để chính quyền gây rắc rối, xử phạt. Một trong số đó là Trung tâm Yi Ren Ping, ông Lu đứng đầu, người đã “sống sót” sau 8 giờ đối mặt với 4 “quan chức an ninh” vào lục soát văn phòng và cố gắng tịch thu tài liệu Viêm Gan.

Tổ chức Viêm Gan không những bị tịch thu tài liệu, những quan chức an ninh cũng chụp ảnh các tình nguyện viên. Nhưng Ông Lu đã thành công trong việc ngăn chặn chúng truy cập các file máy tính của mình.

Nhiều tổ chức khác cũng chịu sự giám sát chặt chẽ  “vì nạn quan liêu” như vậy trong nhiều tháng qua. Trung tâm Pháp lý Gongment nổi tiếng trước đó buộc bị đóng cửa. Chính quyền Trung Cộng tự ý sa thải 53 luật sư có trình độ cao của quốc gia để thông qua luật dân sự và luật tham nhũng. Người sáng lập Gongmeng bị bắt, đến giờ không ai biết anh ở đâu.

Qua những việc này tôi rút ra kết luận duy nhất rằng : hệ thống quyền lực của giai cấp Trung cộng đang run rẩy lo sợ cho quỳên lợi của chúng, đặc biệt là trong ba tháng trước lễ kỷ niệm 60 năm Cách mạng Trung Quốc *. Chế độ Trung Cộng không muốn có chút rắc rối nào cho buổi chúc mừng thể chế tàn ác của chúng. Những kẻ cai trị phá luật này lo sợ sự gia tăng của các tổ chức độc lập và không muốn bị mất mặt trước các phương tiện truyền thông quốc tế.

Ở Trung Quốc, có quá nhiều người không biết gì về hậu quả của căn bệnh Viêm gan siêu vi B (VGSV B) .Phần lớn người dân lưu truyền các câu chuyện dân gian. Tổ chức  của ông Lu cố gắng làm sáng tỏ sự mê tín dị đoan và tin đồn bằng cách chứng mình căn bệnh này có thể phòng ngừa một cách đơn giản bằng tiêm ngừa, ngoài ra, hầu hết những người bị nhiễm virus  từ người bệnh đều không mắc bệnh (có thể tự khỏi). Tuy nhiên, nhiều thương nhân trên thế giới cho rằng có thể gia tăng việc truyền bệnh từ nhân công của họ. Ở Trung Quốc có luật rằng những ai bị nhiễm VGSV B thì không đươc làm các việc như giáo viên, người điều khiển thang máy, thợ hớt tóc, thu ngân siêu thị. Điều này làm tôi thắc mắc, thế những người chế biến thực phẩm thì sao, họ thường không chú ý tới vệ sinh thực phẩm, rồi các dụng cụ được sử dụng ở bệnh viện và phòng khám thì sao?

Trung Quốc có 120 triệu người mang virus, tất cá đều bị nhiễm do dịch vụ chăm sóc y tế ngu xuẩn thời những năm 1970 và 1980, một ống tiêm duy nhất được dùng để tiêm ngừa cho hàng trăm người do lo sợ dịch bệnh. Một số lượng lớn người dân Trung Quốc khác nhiễm bệnh từ mẹ khi sinh ra và trở thành nạn nhân của căn bệnh.

Tại trung tâm y tế Yi Ren Ping có các thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ sự thật về các sự kiện xung quanh căn bệnh này. Các nhân viên giúp đỡ bệnh nhân là những người bị sa thải mất việc hay sinh viên bị cấm học cao lên cho tới khi xét nghiệm máu cải thiện tốt hơn(chú thích người dịch : ý chính phủ là muốn tốt cho người dân có sức khỏe tốt hơn mới hãy tham gia công tác). Ông Lu đã nói sự thật cho người dân biết, điều đó khiến nhà cầm quyền khó chịu, bởi vì một khi người dân biết sự thật, ĐCSTQ mất đi sức mạnh trong việc tuyên truyền, mặc dù chính nhà cầm quyền đã chính thức tuyên bố rằng “ Ở Trung Quốc không có những điều như phân biệt đối xử, tất cả chỉ là hiểu lầm.” (sự thật là những ai bị VGSV B bị đuổi việc và ngăn không cho học cao lên.)

Bạn có tin không?

Chú thích người dịch : Cách mạng TQ diễn ra vào ngày 24/8/1949

Theo Kang Zhong Guo

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng