“Phật quang” xuất hiện gần thành phố Trùng Khánh

28/06/11, 20:49 Không đặt tên

 

“Phật quang” chiếu sáng trên đại sảnh Viên Thông của chùa Vân Đài (Ảnh vô danh)

“Phật quang” đã toả ánh sáng lung linh huyền ảo trên chùa Vân Đài ở núi Vân Đài ngoại ô thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên.

Các blogger đã chụp và đưa lên mạng những tấm ảnh về hiện tượng hiếm thấy này.

Lấp lành với bảy sắc cầu vòng trên đại sảnh Viên Thông, vòng “Phật quang” kéo dài khoảng nửa giờ.

Nó xuất hiện ở hướng Tây trong khi mặt trời đang mọc lên ở hướng Đông, làm mê mẩn người xem và làm cho các cư dân địa phương phải chạy đi tìm camera ghi lại.

“Phật quang” chiếu sáng trên đại sảnh Viên Thông của chùa Vân Đài (Ảnh vô danh)

Một blogger nick là Bồ Đề Võ Thuật trên website tianya.net đã miêu tả khung cảnh như sau: “Vừa sau cơn mưa trời lại sáng, các bạn rủ tôi đi tham quan với một hướng dẫn viên thái cực quyền để chụp hình núi Vân Đài.”

“Khi lên đến đại sảnh Viên Thông thuộc chùa Vân Đài, chúng tôi đã chứng kiến tận mắt một vòng Phật quang huyền bí chưa từng thấy trong hằng bao nhiêu năm trời. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khởi khi nhìn quang cảnh đó. Thật bất ngờ, ở chính giữa Phật quang xuất hiện bóng dáng của một người.”

“Dù chúng tôi đứng thành 1 hàng, nhưng mỗi người chỉ nhìn thấy duy nhất 1 cái bóng của chính mình mà thôi.”

“Lúc đầu chúng tôi cảm thấy thật khó tin. Sau đó một người đã vẫy tay với phần bóng của mình. Những gì anh thấy bên ngoài và trên ảnh chỉ là chính bóng của riêng anh đang vẫy tay.”

“Phật quang” chiếu sáng trên đại sảnh Viên Thông của chùa Vân Đài (Ảnh vô danh)

“Trong khi đó, những người còn lại chụp hình cái bóng cố định của mỗi người ở trung tâm của Phật quang.” (nghĩa là họ không thấy bóng đang vẫy của anh kia – chú thích của người dịch).

“Phật quang” được xem như một “niềm vinh dự”, là hiện tượng quang học và khí tượng học xảy ra khi ánh sáng chiếu xuyên qua những giọt nước ở những điểm ngược nhau tạo thành phản xạ nội.

Trường hợp tương tự ở Trung Quốc lần đầu xảy ra ở núi Nga Mi năm 63 sau công nguyên. Khi một ai đó nhìn được phản chiếu của mình trên hình ảnh, thì có thể xem như là dấu hiệu của sự giác ngộ bản thân và sự phù hộ của Đức Phật.

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?