23/290 thành viên của Quốc hội Iran nhiễm Covid-19

04/03/20, 08:47 Thế giới, Tin trong ngày

Phó chủ tịch quốc hội Iran mới đây cho biết ít nhất 23 trên 290 thành viên quốc hội nước này vừa được chẩn đoán dương tính với Covid-19. Các nghị sĩ Iran cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người dân để tránh lây lan dịch, theo CNN.

Các nhân viên y tế Iran tẩy trùng ở một khu vực thuộc thành phố Mashhad. (Ảnh qua Reuters)

Ngày 03/3, CNN dẫn lời Phó chủ tịch Quốc hội Iran Abdul Reza Misri xác nhận số nghị sĩ bị nhiễm Covid-19 ít nhất là 23, chiếm khoảng 8% thành viên Quốc hội. Ông Misri công bố thông tin trên tại một cuộc họp báo ở Tehran, trích dẫn nội dung từ một bức thư được Chủ tịch quốc hội Iran Ali Larijani gửi tới Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Trong bức thư, ông Larijani cũng yêu cầu các nghị sĩ hạn chế tiếp xúc với người dân để tránh làm lây lan thêm dịch bệnh. Theo đó, chủ tịch quốc hội Iran ủng hộ tiếp tục tạm ngưng các phiên họp mở của quốc hội. Các phiên họp đã bị hoãn từ tuần trước trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát nghiêm trọng tại Iran.

Cùng ngày 03/3, Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi thông báo số ca nhiễm Covid-19 ở nước này đã tăng thêm 835, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.336 ca. Số ca tử vong ở nước này cũng vừa tăng thêm 11 ca, nâng số ca tử vong lên 77 ca. Hiện Iran đang là quốc gia có số ca tử vong vì virus corona cao nhất bên ngoài Trung Quốc, theo Reuters.

Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 vừa xác nhận có giám đốc cơ quan dịch vụ y tế khẩn cấp Iran Pirhossein Kolivand, tuy nhiên các nhà chức trách cho biết ông Kolivand vẫn duy trì được sức khỏe tốt và không cần phải lo ngại. Trước đó, Iran cũng xác nhận 7 quan chức của nước này đã nhiễm Covid-19. Dư luận lo ngại có thể sẽ còn có thêm những thành viên cấp cao khác trong chính phủ bị lây nhiễm Covid-19.

Đáng chú ý là bà Masoumeh Ebtekar, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề phụ nữ và là người phụ nữ đang giữ cương vị cao nhất trong chính phủ Iran cũng nằm trong số 7 quan chức Iran có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới ngày 28/2.

Hôm 02/3 mới đây, Iran cũng thông báo ông Seyed Mohammad Mir-Mohammadi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh đạo tối cao Iran, tử vong do Covid-19 trong khi nghị sĩ quốc hội Ahmad Amirabadi Farahani đã tử vong hôm 26/2.

Ngoài ra, hàng loạt quan chức cấp cao khác cũng trở thành bệnh nhân của dịch Covid-19 gồm Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, cố vấn của Bộ trưởng Tư pháp Mostafa Pourmohammad.

Hiện Iran là quốc gia có nhiều quan chức chính phủ nhất bị lây nhiễm virus corona chủng mới. Dịch Covid-19 chỉ mới bùng lên tại thành phố Qom của Iran khi nơi đây chính thức ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào ngày 19/2.

Iran cũng đang là một trong 4 nước bùng phát dịch virus corona được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là mối lo ngại hàng đầu hiện nay, bên cạnh Hàn Quốc, Italy và Nhật Bản, theo thông báo của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 2/3.

Là tâm dịch của khu vực Trung Đông và chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp cấm vận, hệ thống y tế của Iran được cho là khó có thể đáp ứng được trong trường hợp dịch virus corona lan rộng. Ngoài ra, một loạt nước ở Vùng Vịnh đã đóng cửa biên giới với Iran sau khi dịch bùng phát.

Khu vực Trung Đông hiện ghi nhận hơn 2.530 ca nhiễm Covid-19, hầu hết liên quan tới Iran. Đại sứ quán Anh tại Tehran đã bắt đầu sơ tán các nhân viên ngoại giao để tránh dịch Covid-19. Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, cũng sắp xếp chuyến bay sơ tán công dân khỏi Iran do dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái và đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với ít nhất 92.000 ca nhiễm và hơn 3.100 ca tử vong.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng