Hàng loạt ngân hàng Mỹ nghi bị hacker của Iran tấn công

22/09/12, 23:44 Thế giới

Nguồn tin của Reuters khẳng định đây là một phần trong chiến dịch tấn công qua mạng nhắm vào nước Mỹ của các hacker Iran. Các đợt tấn công “từ chối dịch vụ” này được cho là bắt đầu từ cuối năm 2011 và đã leo thang mạnh trong năm nay. Mục đích chủ yếu là nhằm làm gián đoạn website của các ngân hạng và hệ thống thông tin doanh nghiệp bằng cách làm tăng đột biến lượng truy cập vào các trang web.

Website của Bank of America liên tục gián đoạn những ngày qua
Website của Bank of America liên tục gián đoạn những ngày qua

Khả năng các hacker này đã can thiệp và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn cho các mạng máy tính, hoặc đánh cắp thông tin quan trọng vẫn được bỏ ngỏ. Các nguồn tin cho biết có những bằng chứng cho thấy các hacker đã nhắm tới các ngân hàng để trả đũa việc họ đã thực thi lệnh cấm vận kinh tế của các nước phương Tây đối với Iran.

Theo Reuters, kể từ sau khi chương trình hạt nhân bị phá hủy năm 2010 bởi virus Stuxnet, một loại virus được tin là do Mỹ phát triển, Iran đã nâng cao năng lực công nghệ thông tin. Tehran cũng công khai ý định xây dựng một đội quân công nghệ thông tin và khuyến khích người dân hack các nước phương Tây.

Những đợt tấn công nhắm vào 3 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đều khởi phát từ Iran nhưng chưa rõ liệu đây là hoạt động do chính quyền nước này tiến hành hay của các nhóm hoạt động nhân danh chính phủ hoặc của những cá nhân “yêu nước”. Những nguồn tin này nhận định sự việc này cho thấy tiềm năng của Iran trong việc xâm nhập hệ thống thông tin các nước phương Tây. “Hầu hết mọi người trước đây đều không xem trọng Iran. Nhưng giờ họ sẽ phải rất thận trọng”.

Các ngân hàng Bank of America, JPMorgan và Citigroup đều từ chối bình luận về thông tin này. Tương tự các quan chức của Lầu năm góc, Bộ An ninh nội địa Mỹ, FBI hay Cơ quan an ninh quốc gia và Cơ quan mật vụ đều không có bình luận. Tuy nhiên thượng nghĩ sỹ Joe Lieberman trong một bài phỏng vấn hôm 21/9 được Huffington post trích dẫn khẳng định Iran đã tài trợ cho các đợt tấn công này.

Ông cho rằng việc tấn công vào các ngân hàng lớn của Mỹ “không thể được làm bởi những hacker ngẫu nhiên” và có “một số cơ sở để tin rằng đó là một đợt tấn công được Iran tài trợ”. Vị thượng nghị sỹ bang Connecticut nhận định: “Tôi tin rằng hành động này nhằm đáp trả những cấm vận kinh tế ngày càng chặt mà Mỹ và các đồng minh châu Âu đang áp đặt đối với các định chế tài chính Iran”. Ông Lieberman hiện là Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa của thượng viện Mỹ.

Trước đó, hồi giữa tuần, Trung tâm phân tích và chia sẻ thông tin dịch vụ tài chính Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm nên đề cao cảnh giác bị tấn công qua mạng sau khi website của Bank of America và JPMorgan Chase bị gián đoạn không rõ nguyên nhân. Kênh NBC ngày 20/9 dẫn nguồn tin từ Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ khẳng định chính phủ Iran đứng sau những đợt tấn công này.

Tấn công từ chối dịch vụ là một trong những hình thứ tấn công qua mạng cổ điển nhất và việc thực hiện không mấy phức tạp so với các virus có sức tàn phá lớn như Stuxnet. Nhưng các vụ tấn công từ chối dịch vụ khiến người sử dụng rất khó chịu. Nếu một website của ngân hàng bị tấn công và liên tục không thể kết nối, nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín của ngân hàng, gây khó khăn cho giao dịch của khách hàng.

Nguồn tin của Reuters khẳng định cả Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase đã tham vấn FBI, Bộ An ninh nội địa và Cơ quan an ninh quốc gia về cách thức nâng cao an toàn mạng trước những đợt tấn công từ Iran.

Frank Cilluffo, người từng là cố vấn an ninh nội địa cho tổng thống George W. Bush tiết lộ với Reuters rằng ông biết có sự tồn tại của những nhiệm vụ của đội quân công nghệ thông tin từ Iran nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. “Chúng ta vẫn phải chờ xem liệu họ có khả năng gây ra những tổn thất đáng kể hay không”, Cilluffo cho biết.

Thanh Tùng
Theo CNBC và Huffingtonpost

(dantri.com.vn)

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

Ad will display in 09 seconds

Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

    289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  • Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

    Quỷ dưới địa ngục ăn gì?

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

    Bí mật đáng sợ về cổng địa ngục ở Nga

  • Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

    Tội ác này đã gây diệt vong cả một thành phố cổ đại

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý