Trung Quốc là mối đe dọa với kinh tế Mỹ

21/09/12, 09:16 Thế giới

Phần lớn người Mỹ tỏ ra lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và muốn chính phủ cứng rắn hơn trong các vấn đề kinh tế và thương mại. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Pew Research Center (Mỹ), khoảng 78% người được hỏi cho rằng Trung Quốc nắm giữ một lượng lớn nợ Mỹ là vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, việc phải thuê nhân công ngoài và thâm hụt thương mại lớn cũng rất đáng lo ngại.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra người Mỹ quan tâm đến kinh tế Trung Quốc còn hơn cả sức mạnh quân sự của nước này. Mỹ vẫn là nền kinh tế số một thế giới, nhưng Trung Quốc lại đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn. Kể cả khi suy giảm, nước này vẫn đặt mục tiêu tăng GDP trên 7% mỗi năm. Trong khi đó, tốc độ này ở Mỹ chỉ là 2% – 3%.

Người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn về kinh tế. Ảnh: CNN
Người Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa lớn về kinh tế. Ảnh: CNN

Thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc lên mức kỷ lục 280 tỷ USD năm ngoái. Nhiều chuyên gia dự đoán con số này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong năm nay.

Tuy nhiên, dù coi Trung Quốc là mối đe dọa về kinh tế, một số người Mỹ vẫn có cái nhìn tích cực về quốc gia này. Họ cho rằng người Trung Quốc tương đối chăm chỉ, có tinh thần cạnh tranh và sáng tạo. 26% người Mỹ vẫn giữ quan điểm hợp tác với nước này là có lợi.

Mối quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đặc biệt trên lĩnh vực thương mại, đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông những ngày gần đây. Hôm thứ Hai (17/9), chính quyền của Tổng thống Obama đã nộp đơn lên Tổ chức Kinh tế thế giới (WTO), kiện Trung Quốc về việc nước này trợ giá trái phép các linh kiện ôtô xuất khẩu và đánh thuế cao vào sản phẩm ôtô từ Mỹ.

Giới quan sát cho rằng động thái này diễn ra vào thời điểm rất nhạy cảm, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp bắt đầu. Họ cũng nhận định bầu cử lần này có thể mang lại những thay đổi thật sự đối với mối quan hệ Mỹ – Trung.

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa – Mitt Romney có quan điểm rất cứng rắn đối với Trung Quốc. Cựu thống đốc bang Massachusetts này luôn gọi Trung Quốc là “kẻ thao túng tiền tệ” và làm tổn hại các công ty Mỹ bằng thuế nhập khẩu. Giới quan sát lo ngại nếu Romney có thể thực hiện kế hoạch của ông, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc có thể sẽ bùng nổ dữ dội.

Hà Thu (theo CNN)

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?