‘Kẻ thù đang phá mây của Iran’

14/09/12, 10:43 Thế giới

Tổng thống Iran cáo buộc các nước thù địch làm tan những đám mây khiến hạn hán hoành hành tại quốc gia Hồi giáo.

Ông
Ông Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: AP.

“Những thế lực thù địch hủy diệt những đám mây tiến về phía đất nước chúng tôi. Đây là một cuộc chiến và Iran sẽ thắng”, Livescience dẫn lời ông Mahmoud Ahmadinejad, Tổng thống Iran.

Trong vòng một năm qua giới chức Iran liên tục viện dẫn hành động của kẻ thù để giải thích tình trạng hạn hán dai dẳng ở nước này. Mùa thu năm ngoái ông Ahmadinejad nói rằng vài nước châu Âu sử dụng những thiết bị đặc biệt để kéo mây về phía châu Âu và hành động của họ khiến mây biến mất trên bầu trời Iran.

Sau đó, hồi tháng 7 vừa rồi, Phó Tổng thống Iran Hassan Mousavi nói với hãng thông tấn AFP rằng những nước đối địch với Iran đang dùng công nghệ để tác động tới thời tiết của đất nước ông. Công nghệ của họ khiến mây không thể hình thành.

“Hạn hán là một vấn đề cấp bách tại Iran và rõ ràng đây là một cuộc chiến ngầm”, ông Mousavi nhận định.

Một nghiên cứu, được công bố trên tạp chí International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, cho thấy hạn hán xuất hiện ở Iran với tần suất lớn hơn và mức độ nghiêm trọng hơn trong vài năm qua. Giới khoa học nói thực trạng này là hậu quả của việc lượng mưa giảm do biến đổi khí hậu.

Arlen Huggins, một nhà nghiên cứu khí quyển kiêm giám đốc Chương trình Biến đổi khí hậu của bang Nevada, Mỹ, khẳng định rằng không nước nào có công nghệ phá mây.

“Bạn có thể làm tan những đám mây nhỏ, nhưng chẳng thứ gì có thể thay đổi thời tiết để tạo nên tình trạng khô hạn. Những xu hướng thời tiết dài hạn là thủ phạm gây nên hạn hán”, Huggins khẳng định.

Trong một số trường hợp, người ta có thể dùng công nghệ tạo mây để làm tan sương xung quanh các phi trường. Để tạo mây, các máy bay phun hóa chất vào mây để tạo nên những hạt cho hơi nước biến thành băng và rơi xuống.

“Nhưng công nghệ tạo mây không thể thay đổi kiểu thời tiết của một đất nước”, Huggins bình luận.

Trúc Quỳnh

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

Ad will display in 09 seconds

Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

Ad will display in 09 seconds

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

    TT Trump gặp gỡ người tập Pháp Luân Công và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo

  • Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

    Mối liên hệ thần kỳ giữa Hoa Ưu Đàm và Israel phục quốc

  • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

    Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

    Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?